- Cao ban long là cao chiết xuất từ gạc hươu, nai. Tuy nhiên, cách lựa chọn, chế biến và sử dụng như thế nào để hiệu quả thì không phải ai cũng biết.
Người ta dùng 3 loại gạc gồm: Gạc nguyên tảng (gạc dính liền với xương đầu), phần nhiều loại gạc này có được là do người ta bắn, giết hươu, nai, xương đầu có dính liền với gạc và cưa gạc ra phơi khô để sau này nấu cao. Gạc tự rụng: Nhặt ở rừng, loại này kém chất lượng hơn. Gạc khô vỏ xoan: Loại gạc này thực chất là nhung mới ở giai đoạn chuyển thành gạc nhưng thời gian chưa lâu, chất lượng tốt, nhưng tỷ lệ cao kém.
Chế biến
Cưa gạc thành những mẩu 30 - 40cm, bỏ những mẩu này vào thùng lớn rồi đổ nước sôi vào ủ 3 giờ đồng hồ, lấy ra dùng bàn chải sắt cọ rửa hết các chất bẩn trên gạc, những gạc đã cọ hết chất bẩn lại tiếp tục được cưa thành các mẩu độ 5 - 6cm, lại chải kỹ và rửa sạch.
Công dụng và liều dùng
Cao ban long là vị thuốc bổ dưỡng, cầm máu, dùng trong trường hợp thổ huyết, nôn, ho ra máu, dạ dày, ruột chảy máu, kinh nguyệt nhiều, làm yên giấc ngủ, tăng tuổi thọ... Liều dùng: Ngày ăn 5 - 10g, có thể ăn tới 20g, cắt thành mảnh nhỏ ngậm trong miệng cho tan. Hoặc có thể lấy một bát con nước cơm cắt cao bỏ vào bát, để vào nồi cơm cho cao tan rồi uống khi đang ấm. Một lạng cao nên uống 15 lần, mỗi ngày chỉ uống 1 lần vào các buổi tối.
Đại tá, BS Hoàng Văn Sỹ (nguyên Phó Giám đốc Viện Y học Cổ truyền Quân đội)

