Canada tiếp tục nắng nóng kinh hoàng, hơn 700 người thiệt mạng

CBC đưa tin, tại Canada, 719 người đã trở thành nạn nhân của đợt nắng nóng bất thường ở tỉnh British Columbia, miền Tây nước này.

Thông tin trên được người đứng đầu cơ quan điều tra những cái chết bất thường của tỉnh British Columbia, Lisa Lapointe cho biết hôm 2/7.
Theo bà Lapointe, trong tuần qua cảnh sát ghi nhận 719 trường hợp công dân đột tử ở nhiều khu vực khác nhau của British Columbia. Nhà chức trách cho rằng cái chết của những người này là do nhiệt độ không khí cao bất thường. Nhiều người trong số những nạn nhân là người cao tuổi.
Canada tiep tuc nang nong kinh hoang, hon 700 nguoi thiet mang
 Hàng trăm người thiệt mạng ở Canada do nắng nóng. (Ảnh: CBC)
“Chúng tôi công bố thông tin này vì tin rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở tỉnh British Columbia trải qua tuần trước là một yếu tố đáng kể góp phần làm tăng số lượng người chết”, bà Lapointe nói.
Đầu tuần này, cảnh sát ở Metro Vancouver cho biết họ đã trải qua một đợt tăng đột biến về các cuộc gọi liên quan đến những cái chết đột ngột do nắng nóng.
Bà Lapointe cho hay, cơ quan điều tra đã nhận được một số lượng lớn chưa từng có báo cáo về những cái chết đột ngột và bất ngờ trên khắp tỉnh từ thứ Sáu tuần trước. Để so sánh, bà lưu ý rằng các tỉnh, trước khi đợt nắng nóng bắt đầu, chỉ ghi nhận 3 trường hợp tử vong do nắng nóng trong vòng 3 đến 5 năm qua.
Khi cảnh báo về đợt nắng nóng đã kết thúc trên nhiều vùng của tỉnh, bà Lapointe cho biết cơ quan điều tra đang chứng kiến số ca tử vong được báo cáo có xu hướng giảm trong vài ngày qua. Tuy nhiên, bà Lapointe cho rằng các ca tử vong liên quan đến nắng nóng đã tăng vọt trong những năm gần đây ở Canada và Mỹ.
Đối với các khu vực của tỉnh vẫn đang chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao bất thường, bà Lapointe nói rằng điều quan trọng là mọi người phải đề phòng thêm và kiểm tra những người đang sống một mình.
“Bất cứ khi nào có thể, mọi người được khuyến khích nên đến những nơi có môi trường mát mẻ hơn”, bà Lapointe nói.
Nhiều trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần qua là ở những người lớn tuổi sống một mình trong các khu nhà riêng. Cơ quan điều tra cho biết họ có kế hoạch điều tra hoàn cảnh của từng cái chết để xác định nguyên nhân cụ thể của đợt nắng nóng.
Trước đó, hôm 29/6, nhiệt độ đạt mức 49,6 độ C ở thị trấn Lytton, British Columbia, phá vỡ kỷ lục quốc gia ngày thứ ba liên tiếp. Ở bờ Tây nước Mỹ, Seattle và Portland cũng ghi nhận những ngày nắng nóng đặc biệt liên tiếp. Giới chức địa phương cho biết họ đang điều tra về hàng chục ca tử vong ở Washington và Oregon, có thể do nhiệt độ quá cao.
Hôm 1/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng khủng hoảng khí hậu đã dẫn tới đợt nắng nóng kỷ lục ở phía tây Mỹ và Canada. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết nhiệt độ đã đạt đỉnh 42,2 độ C ở Spokane, Washington.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh việc nhiệt độ tăng mạnh ở khu vực vốn thường không bị nắng nóng của đất nước là tín hiệu cảnh báo rõ ràng về tính cấp bách của nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.
Các nhà khoa học cho rằng quy mô của đợt nắng nóng ở Mỹ và Canada nên là "chuông cảnh tỉnh" đối với những nhà hoạt động chính sách, chính trị gia và các cộng đồng dân cư trên khắp thế giới.

Điều ít biết về “kiến trúc sư” cuộc chiến tranh Iraq vừa qua đời

(Kiến Thức) - Ông Donald Rumsfeld, người được xem là kiến trúc sư chính trong cuộc chiến của Quân đội Mỹ tại Iraq, vừa qua đời ở tuổi 88. Được biết, ông từng là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Gerald Rudolph Ford và George W. Bush.

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi
 Theo CNN, ngày 30/6, ông Donald Rumsfeld, kiến trúc sư chính của cuộc chiến tranh Iraq, qua đời ở tuổi 88 tại bang New Mexico. Hiện, nguyên nhân tử vong của ông Donald Rumsfeld chưa được công bố. (Nguồn ảnh: CNN)
Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-2
 "Ông Donald Rumsfeld ra đi trong vòng tay của những người thân yêu trong gia đình tại New Mexico", trích thông báo của gia đình Rumsfeld.

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-3
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld sinh ngày 9/7/1932 tại Chicago, Illinois. Ông từng theo học tại Đại học Princeton, tốt nghiệp ngành Chính trị vào năm 1954.  

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-4
Được biết, tại Princeton, ông kết bạn với Frank Carlucci, người sau này trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ngoài ra, ông Rumsfeld từng theo học trường Luật của Đại học Case Western Reserve và Trung tâm Luật của Đại học Georgetown, nhưng không lấy bằng. 

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-5
 Donald Rumsfeld từng phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 1954 đến 1957. Năm 1962, ở tuổi 30, ông được bầu vào Hạ viện Mỹ, nhưng từ chức vào năm 1969.

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-6
Từ tháng 11/1970 đến tháng 10/1971, ông Rumsfeld làm Cố vấn cho Tổng thống. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/1973 đến tháng 9/1974, ông đảm nhiệm vai trò Đại sứ Mỹ tại NATO. 

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-7
 Từ tháng 9/1974 đến tháng 11/1975, ông là Chánh Văn phòng Nhà Trắng. 

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-8
 Từ tháng 11/1975 đến tháng 1/1977 và từ tháng 1/2001 đến tháng 12/2006, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Gerald Ford và George W. Bush. 

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-9
9 tháng sau khi nhậm chức và sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, ông Rumsfeld được giao nhiệm vụ lãnh đạo hai cuộc chiến của Quân đội Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Ảnh: Ông Rumsfeld trong chuyến thăm Baghdad, Iraq, tháng 4/2003. 

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-10
 Trong khoảng thời gian 1977 đến 2001, ông là Giám đốc điều hành và Chủ tịch của nhiều công ty.

Dieu it biet ve “kien truc su” cuoc chien tranh Iraq vua qua doi-Hinh-11
 Về đời tư, Rumsfeld kết hôn với bà Joyce P. Pierson vào ngày 27/12/1954. Họ có 3 người con. Ảnh chụp bà Joyce đứng cạnh chồng, Rumsfeld, khi ông Rumsfeld tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại NATO vào tháng 2/1973.

Ảnh: Nắng nóng kinh hoàng ở Australia, mặt đường chảy nhựa

(Kiến Thức) - Nhiều người dân đã đổ ra bãi biển tránh nóng khi nhiệt độ ở Tây Sydney (Australia) đo được trong ngày 7/1 đã lên tới mức kỷ lục 47,3 độ C.

Theo Daily Mail, Australia đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng khi nhiệt độ tại nhiều bang đã vượt quá 40 độ C. Ảnh: JOE.ie.
 Theo Daily Mail, Australia đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng khi nhiệt độ tại nhiều bang đã vượt quá 40 độ C. Ảnh: JOE.ie.

Hôm 7/1, người dân Sydney, bang New South Wales, phải trải qua một ngày nắng nóng nhất trong gần 80 năm qua khi nhiệt độ tại thành phố này đạt mức cao kỷ lục lên tới 47,3 độ C. Ảnh: News.com.
Hôm 7/1, người dân Sydney, bang New South Wales, phải trải qua một ngày nắng nóng nhất trong gần 80 năm qua khi nhiệt độ tại thành phố này đạt mức cao kỷ lục lên tới 47,3 độ C. Ảnh: News.com.

Rất đông người dân đã đổ đến bãi biển ở thành phố Sydney để tránh nóng. Ảnh: News.com.
Rất đông người dân đã đổ đến bãi biển ở thành phố Sydney để tránh nóng. Ảnh: News.com.

Các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên ở nhà và chú ý giữ sức khỏe bởi nhiệt độ cao có thể gây ra tình trạng mất nước và sốc nhiệt. Ảnh: News.com.
Các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên ở nhà và chú ý giữ sức khỏe bởi nhiệt độ cao có thể gây ra tình trạng mất nước và sốc nhiệt. Ảnh: News.com. 

Đoạn đường cao tốc Hume ở bang Victoria đã bắt đầu chảy nhựa vì nắng nóng. Ảnh: Daily Mail/Twitter.
 Đoạn đường cao tốc Hume ở bang Victoria đã bắt đầu chảy nhựa vì nắng nóng. Ảnh: Daily Mail/Twitter.

Mặt trời đỏ rực trên bãi biển Bondi ở Sydney hôm 8/1. Ảnh: News.com.
 Mặt trời đỏ rực trên bãi biển Bondi ở Sydney hôm 8/1. Ảnh: News.com.

Hàng trăm người tập trung tránh nóng ở Clovelly. Ảnh: News.com.
 Hàng trăm người tập trung tránh nóng ở Clovelly. Ảnh: News.com. 

Đợt nắng nóng nghiêm trọng ở Australia này cũng đã gây ra hàng chục vụ cháy rừng tại bang Victoria và phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Ảnh: Daily Mail.
Đợt nắng nóng nghiêm trọng ở Australia này cũng đã gây ra hàng chục vụ cháy rừng tại bang Victoria và phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Ảnh: Daily Mail. 

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Melbourne hôm 7/1. Ảnh: EPA.
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Melbourne hôm 7/1. Ảnh: EPA.

Brenton Fisher cúi đầu dưới vòi nước công cộng tại khu vực bãi biển Tamarama ở Sydney hôm 7/1. Ảnh: AAP.
 Brenton Fisher cúi đầu dưới vòi nước công cộng tại khu vực bãi biển Tamarama ở Sydney hôm 7/1. Ảnh: AAP.

Người dân ở bang Nam Úc và thủ đô Canberra cũng được cảnh báo về đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có thể tăng cao ngoài 40 độ C. Ảnh: Daily Mail.
 Người dân ở bang Nam Úc và thủ đô Canberra cũng được cảnh báo về đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có thể tăng cao ngoài 40 độ C. Ảnh: Daily Mail.
Mời độc giả xem video: Đợt nắng nóng kinh hoàng ở Australia (Nguồn: Daily Mail)

Nắng nóng kinh hoàng tại Nhật Bản, hàng chục người tử vong

Chính phủ Nhật Bản ngày 6/8 cho biết, kể từ ngày 29/7 đến nay, trên cả nước Nhật Bản đã có 57 người tử vong do nắng nóng.

Trong khi đó, số người nhập viện thời gian này do nắng nóng ở Nhật Bản cũng tăng gấp 3 lần so với một tuần trước đó, từ 5.664 lên 18.347 trường hợp.
Nang nong kinh hoang tai Nhat Ban, hang chuc nguoi tu vong
 Nắng nóng ở Nhật Bản. Ảnh: Sputnik.
Theo Cơ quan ứng phó hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản, số người nhập viện trên là con số cao thứ hai tính theo tuần kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2008.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.