Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

Google News

"Dù chính quyền địa phương đúng hay sai thì vụ việc cũng gây dư luận không tốt trong nhân dân".

Né tránh trả lời về tính pháp lý của quyết định thu hồi đất và huy động quân đội tham gia cưỡng chế, tuy nhiên Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thừa nhận, dù chính quyền đúng hay sai thì vụ Tiên Lãng cũng đã gây dư luận không tốt, là bài học cho thành phố.

- Hơn một tháng sau khi xảy ra vụ chống đối cưỡng chế, Thành ủy Hải Phòng mới họp báo, ra các quyết định xử lý. Ông nói gì trước chất vấn là lãnh đạo Hải Phòng đã chậm trễ, thiếu quyết liệt?

- Sau khi xảy ra vụ việc, Thành ủy đã giao cho UBND thành phố khẩn trương kết luận. Trong khi thành phố đang rà soát, trung ương có các đoàn thanh tra, do đó thành phố chưa thể cung cấp thông tin. Nếu tôi công bố sau này lại đính chính thì thật sự nguy hiểm, bởi khi công bố phải đủ cơ sở và căn cứ.

Kỷ luật cán bộ cấp huyện thuộc thẩm quyền Thành ủy, phải xem xét kỹ lưỡng. Kết luận một cán bộ trong một tháng theo các đồng chí là nhanh hay chậm? Tuy nhiên, tôi cũng khẳng định phản ứng của một số ngành là chậm, thông tin không nhất quán.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Xuân Hoa
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Xuân Hoa


- Quyết định giao, thu hồi đất cho gia đình ông Vươn của huyện Tiên Lãng đang bị phản bác là vi phạm Luật đất đai. Quan điểm của thành phố thế nào?

- Liên quan đến tranh luận, theo Luật đất đai phải giao 20 năm mà huyện Tiên Lãng chỉ giao đất cho ông Vươn 14 năm, Bộ Tài nguyên đang tiến hành thanh tra, kết luận. Do đó, tôi xin khất trả lời, sau này sẽ công khai.

- Trong vụ tổ chức cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Vươn, ngoài huyện Tiên Lãng, các cơ quan chức năng thành phố đóng vai trò thế nào?

- Việc tổ chức cưỡng chế ở các địa phương đã phân cấp cho UBND quận, huyện và trực tiếp chịu trách nhiệm là chủ tịch UBND quận, huyện. Trước đó, Tiên Lãng đã có báo cáo về quá trình cưỡng chế lên UBND thành phố và UBND thành phố đã có văn bản giao lại cho các sở, ngành kiểm tra, hướng dẫn.

Ở đây, có sơ suất của các ngành như thanh tra, tài nguyên là kiểm tra, giám sát hướng dẫn cho cấp dưới chưa đến nơi đến chốn, nên để xảy ra hậu quả. Đây là huyện chuyển các ngành chức năng của thành phố hướng dẫn, kiểm tra chứ không phải là thành phố trợ giúp hay giúp đỡ hiểu theo một cái nghĩa thông thường mà làm theo đúng quy định của pháp luật.

- Hôm qua Liên chi hội thủy sản có đơn gửi đến Bộ Quốc phòng đề nghị xem xét việc quân đội tham gia cưỡng chế nhà ông Vươn. Bí thư cho biết tính pháp lý của việc huy động quân đội trong vụ việc này?

- Sáng 7/2, Thường vụ Thành ủy đã đánh giá bước đầu về việc tổ chức cưỡng chế tại Tiên Lãng. Từ trước đến nay theo quy định và phân cấp, việc cưỡng chế giao cho Chủ tịch UBND huyện, quận giải quyết. Quá trình tổ chức cưỡng chế sử dụng lực lượng, đoàn Thanh tra Chính phủ sẽ có kết luận đúng sai.

- Vừa qua người dân xã Vinh Quang phản ứng gay gắt với phát biểu của Phó chủ tịch thành phố Đỗ Trung Thoại là "người dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn". Thành ủy đã có kết luận gì về phát biểu trên?

- Tôi thường xuyên theo dõi báo chí về vụ Tiên Lãng, hiện có hơn 750 tin bài đưa về sự việc. Trong các phát ngôn của cán bộ có những nội dung chưa được kiểm tra kết luận gây dư luận hiểu lầm. Việc ai phá nhà ông Vươn ngoài khu vực cưỡng chế, thành phố đã giao cho công an khởi tố vụ án và sớm kết luận việc này.

- Nếu đến giờ chưa kết luận được ai phá nhà ông Vươn thì thành phố và cá nhân ông Thoại sẽ ứng xử thế nào với người dân về phát biểu vội vàng?

- Ai phát ngôn với báo chí thì phải chịu trách nhiệm. Anh Thoại có báo cáo lại là trong quá trình phát biểu có những nội dung chưa chuẩn, để hiểu sai nên cá nhân anh Thoại đã rút kinh nghiệm trước thành phố.

Còn về việc anh Thoại có phải tổ chức xin lỗi dân không, tôi cho rằng, phải đợi các cơ quan chức năng điều tra, kết luận xem người phá nhà ông Vươn là ai. Khi đó xin lỗi như thế nào sẽ tính toán cụ thể.

- Sau vụ việc ngày 5/1, Hải Phòng có thay đổi gì trong việc thu hồi, giao đất khai khẩn ven biển cho các hộ dân, đặc biệt là ông Vươn?

- Phó chủ tịch UBND Đan Đức Hiệp: Một trong những tồn tại của huyện Tiên Lãng vừa qua là thu hồi đất nhưng chưa đưa ra phương án sử dụng. UBND thành phố đã giao cho Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên môi trường xem xét, rà soát lại các đối tượng được giao đất, các quyết định giao hoặc cho thuê đất trước đây, đề xuất các phương án. Theo quy hoạch, có khu vực vẫn tiếp tục nuôi trồng thủy sản, có khu vực đưa vào sử dụng mục đích khác.

Hộ ông Đoàn Văn Vươn sau này có được thuê hoặc giao đất nữa không, theo luật cũng như các quyết định đều khẳng định những hộ đã được giao đất thì đều có thể tiếp tục được thuê đất, nếu khu vực đất đó không đưa vào sử dụng mục đích khác. Theo Luật đất đai hiện nay, việc giao đất không được áp dụng nữa mà phải chuyển sang hình thức thuê đất.

Nếu như các hộ có đơn tiếp tục sử dụng đất và mục đích sử dụng đất đó vẫn hợp lý, việc thuê đất, hạn mức thuê đất sẽ theo Luật Đất đai 2003. Vì vậy, không chỉ đối với trường hợp ông Đoàn Văn Vươn mà các hộ khác trên địa bàn thì TP sẽ rà soát lại tất cả việc giao đất trước đây, kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất trên tổng thể địa bàn TP.

Ông Nguyễn Văn Thành: Như tôi trình bày, đất ven biển liên quan đến luật đê điều, luật đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.... Bây giờ rừng ngập mặn trở thành bộ phận cấu thành của đê, mà rừng ngập mặn cần phải được bảo vệ. Việc cho thuê cho thuê làm gì, bao nhiêu năm, hạn mức bao nhiêu cho phù hợp sẽ căn cứ vào quy hoạch, quy định của luật. Vì vậy, nếu diện tích đầm của gia đình ông Vươn còn thiếu thì sẽ điều chỉnh cho phù hợp, nhiều quá thì phải điều chỉnh lại.

- Thành ủy Hải Phòng và cá nhân ông rút ra những bài học gì từ vụ thu hồi, cưỡng chế đất nhà ông Vươn?

- Dù chính quyền địa phương đúng hay sai thì vụ việc cũng gây dư luận không tốt trong nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Chúng tôi rút ra bài học trong công tác dân vận của chính quyền cần phải cẩn trọng hơn. Trước khi ra quyết định như thế này cần phải tổ chức đối thoại, nghiên cứu thấu đáo và phải căn cứ vào 4 yêu cầu: có đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không, có phù hợp với luật pháp và các quy định của luật không, có phù hợp với thực tiễn (ví dụ cưỡng chế vào lúc giáp tết gây phản ứng trong dư luận), có đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà nước, nhân dân và của chính người bị thu hồi đất hay không.

[links()]

(Theo Vnexpress)

 

Bình luận(6)

Minh Hiền

Quang Anh

Đọc những phát biểu của lãnh đạo cao nhất của Hải Phòng mà tôi cảm thấy ngao ngán và thất vọng tràn trề. Cho tới giờ này mà ông Bí thư còn loanh quanh, bao che cho đội ngũ của mình và tỏ rõ thái độ thiếu cầu thị và thiếu quyết đóan. Khi xem xét vụ việc tôi đề nghị các cơ quan chức năng đánh giá thẳng thắn và chi tiết cả năng lực và phẩm chất của lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố. Họ đã không kịp thời bám sát nắm bắt tình hình, giải quyết triệt để vụ việc. Nếu họ làm hết chức trách với tinh thần trách nhệim đầy đủ thì hậu quả sẽ là tối thiểu. Ông Bí thư còn lần lữa chưa chịu nhận sai-đúng một cách công tâm mà lại chờ xem trung ương và báo chí biết đến đâu thì nhận đến đấy...

Minh Hiền

Nguyễn Quốc Dũng

Chịu trách nhiệm á? Câu này nghe quen lắm! Lãnh đạo nào mà chẳng nói thế. Nhưng đã có ai phải chịu trách nhiệm đâu nhỉ?

Minh Hiền

Nam Ân

Theo dõi báo chí suốt từ ngày cưỡng chế đến nay, tôi thấy lãnh đạo TP vẫn né tránh, chưa thật dũng cảm nêu lên chính kiến, còn e dè sợ trách nhiệm. Ông Đỗ Hữu Ca, ông Đan Đức Hiệp, ông Đõ Trung Thoại, ông Nguyễn Văn Thành...phát biểu bao che, né tránh. Cưỡng chế như thế về mặt tổ chức là của Huyện, về mặt lãnh đạo là của TP bởi lẽ Huyện phải báo cáo, xin phép, xây dựng phương án trình lãnh đạo TP xem xét, chấp thuận, đồng ý, chỉ đạo cho các Ban, ngành tham gia. Sao Bí thư TP lại nói được như thế? Ông GĐ CA huy động lực lượng tham gia mà Thành ủy không biết hay sao? Thành đội, huyện đội điều quân mà lãnh đạo TP không được báo cáo hay sao? Ai là người đứng đầu Khối nội chính? Rút kinh nghiệm thì ai nói cũng được, ai làm cũng được nhưng hậu quả để lại của việc làm mới đáng nói, sai lầm ở một vài cá nhân, một vài việc làm còn dễ khắc phục nhưng ở đây sai cả một hệ thống! E làm khổ cho những vị Lãnh đạo cao hơn trong xử lý rồi đây.

Minh Hiền

Nam Ân

Theo dõi báo chí suốt từ ngày cưỡng chế đến nay, tôi thấy lãnh đạo TP vẫn né tránh, chưa thật dũng cảm nêu lên chính kiến, còn e dè sợ trách nhiệm. Ông Đỗ Hữu Ca, ông Đan Đức Hiệp, ông Đõ Trung Thoại, ông Nguyễn Văn Thành...phát biểu bao che, né tránh. Cưỡng chế như thế về mặt tổ chức là của Huyện, về mặt lãnh đạo là của TP bởi lẽ Huyện phải báo cáo, xin phép, xây dựng phương án trình lãnh đạo TP xem xét, chấp thuận, đồng ý, chỉ đạo cho các Ban, ngành tham gia. Sao Bí thư TP lại nói được như thế? Ông GĐ CA huy động lực lượng tham gia mà Thành ủy không biết hay sao? Thành đội, huyện đội điều quân mà lãnh đạo TP không được báo cáo hay sao? Ai là người đứng đầu Khối nội chính? Rút kinh nghiệm thì ai nói cũng được, ai làm cũng được nhưng hậu quả để lại của việc làm mới đáng nói, sai lầm ở một vài cá nhân, một vài việc làm còn dễ khắc phục nhưng ở đây sai cả một hệ thống! E làm khổ cho những vị Lãnh đạo cao hơn trong xử lý rồi đây.

Minh Hiền

Nguyễn Bảo

Chịu trách nhiệm là chịu cái gì? Kỷ luật, bồi thường, . . . . Đi ngược lại sự việc xảy ra : Nếu Ông Vươn không chống người thi hành công vụ mà ngoan ngoãn thực hiện giao đất theo QĐ của UBND Huyện thì có phát hiện ra sự sai trái của Lãnh đạo Huyện Tiên Lãng không ???

Minh Hiền

Hoang Tan

Nhìn thấy mặt bọn quan chức Hải phòng mà máu căm thù hừng hực bọn này mới chính là bọn phá hoại đất nước phá hoại đảng phản bội lại nhân dân tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bọn chúng đã học nhiều bọn chúng để đâu? việc là của bọn chúng là hành động chống lại những gì đảng và nhà nước đang cố gắng gột rửa chỉnh đốn, bọn chúng phải dem ra cho dân tùng sẻo thì mới hả dạ.