Chi tiết kế hoạch xử lý vụ Tiên Lãng của Hải Phòng

Google News

Ngày 12/2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền đã ký ban hành kế hoạch nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng và Thường vụ Thành ủy.

- Ngày 12/2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Dương Anh Điền đã  ký ban hành Kế hoạch số 648/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, UBND TP giao  Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tiến hành thu hồi các Quyết định thu hồi đất số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 3307/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng. Nội dung này hoàn thành trước ngày 20/2/2012.

Hải Phòng họp xử lý vụ Tiên Lãng
Hải Phòng họp xử lý vụ Tiên Lãng

UBND huyện Tiên Lãng sẽ phải thành lập Đoàn Thanh tra, rà soát các vi phạm sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn như: cho thuê lại đất, nợ đọng nghĩa vụ sử dụng đất và các vi phạm khác (nếu có), kết luận, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung này hoàn thành trong tháng 3/2012.

Thành phố giao Tiên Lãng xem xét, triển khai các thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003. Trường hợp vướng mắc, lập phương án cụ thể,  thống nhất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi thực hiện. Nội dung này hoàn thành trong tháng 3/2012.

Ngoài ra, UBND TP còn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng: Tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân của huyện Tiên Lãng liên quan đến các vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất; có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

UBND TP. Hải Phòng đề nghị các cơ quan tiến hành tốt tụng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo trong vụ án ở Tiên Lãng
UBND TP. Hải Phòng đề nghị các cơ quan tiến hành tốt tụng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo trong vụ án ở Tiên Lãng

UBND huyện Tiên Lãng phải thực hiện các thủ tục đình chỉ công tác ông Phạm Đăng Hoan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vinh Quang, ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang; tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân của xã Vinh Quang liên quan đến các vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất; có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Giao công an TP Hải Phòng khẩn trương hoàn thành việc điều tra, kết luận vụ án phá nhà coi đầm để truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật; xác minh, điều tra làm rõ việc đánh bắt thủy sản trong đầm, công khai kết luận, nếu có dấu hiệu vụ án hình sự, khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hoàn thành kết luận điều tra vụ án “ giết người và chống người thi hành công vụ” để truy tố, xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.

UBND TP Hải Phòng cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, đình chỉ xét xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố.

UBND TP Hải Phòng quyết định thành lập Tổ Công tác của thành phố đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố làm Tổ trưởng; đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách ngành làm Tổ phó thường trực. Ngoài ra, Tổ Công tác này còn có sự tham gia của các sở ngành liên quan.

PV

[links()]

Bình luận(4)

Minh Hiền

thacmac

"đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách ngành làm Tổ phó thường trực" ???
Đề nghị nhà báo làm rõ, "đồng chí" này có phải là "đồng chí" Đỗ Trung Thoại không. Nếu đúng thì Hải Phòng định mang chỉ thị của Thủ tướng ra làm trò đùa à ???!!!

Minh Hiền

Lệ Hằng

Ông Vươn là 1 người lao động chân chính, có học chứ không phải lưu manh, côn đồ. Ông Vươn đã nắm rất chắc pháp luật đất đai và pháp luật hình sự, nên ông đã kiên trì theo kiện nhiều năm, như thế, chứng tỏ ông rất có ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời, những sai phạm của cả hệ thống chính quyền ở không những Tiên Lãng, mà cả Hải Phòng (kể từ tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể, Tòa án, công an...) đều không bênh vực ông Vươn, thậm chí Tòa án còn lừa ông bằng hòa giải, để xui ông rút đơn kiện rồi cùng nhau nuốt lời hứa, cướp đất của ông! Chúng ta phải phân biệt được đâu là sai phạm có thể có ở 1 cá nhân lãnh đạo, 1 cấp chính quyền, và thời gian chấp nhận được để phanh phiu sai phạm ấy, để các cơ chế quyền lực tác động lẫn nhau đẻ sửa sai, với việc 1 bộ máy đã đồng loạt biến chất thành 1 lũ ăn cướp! Cũng như chúng ta phân biệt giữa đấu tranh phê và tự phê bình trong nội bộ, nhằm giúp nhau tiến bộ, khác với trong nội bộ có kẻ phản bội hoặc gián điệp leo cao chui sâu! Khi ấy chúng ta lại chỉ kiểm điểm, phê bình hay kỉ luật kẻ phản bội hay gián điệp ấy ư? Hình thức kỷ luật ấy là để áp dụng cho đồng chí mình có những khuyết điểm, sai lầm trong nhận thức, phương pháp công tác, nhưng với kẻ biến chất, phản bội, hay cơ hội, gián điệp thì tuy cùng mang tấm thẻ Đảng nhưng nó không cùng bản chất với đồng chí mình, phải xử tù, phải xử bắn nó!
Ở vụ ông Vươn, sau khi kiên trì chấp hành pháp luật quá lâu rồi, đứng trước nguy cơ mất trắng tay mồ hôi, xương máu, nên ông phải đánh canh bạc cuộc đời cuối cùng: Dùng vũ lực để đối chọi với kẻ cướp có vũ trang, áp đáo tại gia! Đấy là chính đáng! Kể cả việc ông dùng chất nổ, mà người ta qui kết vào "sử dụng vũ khí quân dụng trái phép" cũng có thể thông cảm được, vì có kẻ bán thì mới có người mua, mà cũng vì bảo vệ quyền lợi chính đáng, bước đường cùng ông mới bất đắc dĩ phải mua dùng, chứ ông đâu có phải côn đồ mà đi đâu cũng kè kè vũ khí!? Nếu không có tiếng nổ ở đầm ông Vươn vang lên, cả nước đâu biết điều gì đang xảy ra ở Tiên Lãng, điều gì đang xảy ra trong đội ngũ cán bộ , đảng viên trong cả nước, không chỉ Tiên Lãng?
Tôi nghĩ, Tòa án chỉ nên Cảnh cáo ông Vươn, cùng lắm là 2 năm tù cho hưởng án treo vì hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (thuốc nổ - Ơ mà thuốc nổ cũng có loại dùng trong Công nghiệp, nguồn gốc Công nghiệp đấy!).

Minh Hiền

thanhtangckm`

nếu không có việc gia đình nhà ông Vương chống người thi hành công vụ thi liệu vụ việc có được đem ra trước pháp luật khong
?

Minh Hiền

nguyen tung

Trước khi thủ tướng chỉ đạo thì chối bai bải. Sau thì làm ra vẻ "em chã". Đã thế còn giao cho ông Thoại và ông Ca làm. Trò hề. Chỉ đi lừa bọn điên hay con nít. Cách chức hết lãnh đạo Hải Phòng, điều này mới làm dân tâm phục khẩu phục thực sự