“Hòn đá lạ” ở Đền Hùng: Ai phải chịu trách nhiệm?

Google News

(Kiến Thức) - Bà Hoàng Lệ Dung (khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam, ngõ 128C Đại La, Hà Nội) phản ánh về những thông tin xung quanh loạt bài về "Hòn đá lạở Đền Hùng.




Nội dung thư viết: “Tôi đọc rất kỹ loạt bài về "Hòn đá lạ" ở Đền Hùng mà thấy bức xúc quá. Tại sao một bùa yểm xấu, có hại cho đất nước cho dân tộc như vậy mà lại có thể ngang nhiên được đặt vào nơi linh thiêng, nơi thờ cúng quốc tổ như vậy? Và ai là người phải chịu trách nhiệm về việc này?

Các nhà nghiên cứu còn đang bàn về việc giải bùa, còn người dân chúng tôi thì thắc mắc về hai việc chưa thấy quý báo đề cập đến, đó là sẽ xử lý người đặt hòn đá lạ đó như thế nào và người quản lý về văn hoá phải chịu trách nhiệm về sự việc này ra sao? Người dân khi vi phạm pháp luật thì bị xử lý nghiêm minh, còn tại sao một việc làm có hại cho đất nước như thế lại không thấy có hướng xử lý thế nào?”.


PV

Bình luận(0)