Hé lộ đơn vị cấp vắc xin vụ loạt bò sữa chết bất thường

Google News

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, mỗi con bò được tiêm 2cc loại vắc xin nhược độc đông khô NAVET-LPVAC của Cty CP thuốc thú y Trung ương NAVETCO (trụ sở tại Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo tìm hiểu của PV, tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) hiện có tổng gần 3.500 con bò, chủ yếu bò sữa. Trong đó, riêng thôn Bồng Lai có hơn 2.800 con bò sữa. Tính đến tối nay 7/8, trên địa bàn thôn này đã có hơn 25 con bò sữa bị chết, hơn 2.000 con sữa bị ảnh hưởng.

He lo don vi cap vac xin vu loat bo sua chet bat thuong

Người dân thẫn thờ nhìn bò chết nhưng không làm được gì.

 

Tối 7/8, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Hiếu - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Bồng Lai cho biết, toàn thôn có hơn 100 hộ đang nuôi bò sữa, với tổng đàn bò sữa hơn 2.800 con. Trung bình mỗi hộ nuôi từ 10-50 con bò sữa.

Đợt vừa rồi, theo kế hoạch tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục (VDNC) được triển khai trên đàn bò của xã từ ngày 22-31/7. Theo đó, mỗi con bò được tiêm 2cc loại vắc xin VDNC có tên gọi là vắc xin nhược độc đông khô NAVET-LPVAC của Cty CP thuốc thú y Trung ương NAVETCO (trụ sở tại Thuận An, tỉnh Bình Dương).

He lo don vi cap vac xin vu loat bo sua chet bat thuong-Hinh-2

Người dân truyền thuốc để tăng sức đề kháng cho bò.

 

Sau khi tiêm phòng từ 7-10 ngày thì bò của người dân trên địa bàn thôn bắt đầu có hiện tượng bỏ ăn, tiêu chảy, đi ỉa ra nước, ra máu, rồi bò lăn ra chết. Riêng những hộ không tiêm vắc xin cho bò vẫn bình thường.

“Hiện tại, có trên 80% hộ nuôi bò trên địa bàn thôn đã tiêm ngừa vắc xin VDNC cho bò. Ngoài việc sản lượng sữa giảm sút, mỗi ngày, người dân còn phải thuốc men cho bò rất nhiều. Trung bình mỗi ngày, một con bò tốn khoảng 300.000 đồng tiền thuốc men”, ông Hiếu cho biết.

He lo don vi cap vac xin vu loat bo sua chet bat thuong-Hinh-3

Tiêu hủy bò chết theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

 

Theo ông Hoàng Sỹ Bích, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, trước mắt, Chi cục Chăn nuôi, thú y phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện, xã tiến hành tiêu độc, khử trùng, thống nhất phác đồ điều trị, để giảm bớt thiệt hại.

Đồng thời đề nghị chính quyền thôn, xã, huyện có xác minh cụ thể từng trường hợp để có cơ sở bồi thường (nếu nguyên nhân do vắc xin) và hỗ trợ của Nhà nước.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu hai huyện Đức Trọng và Đơn Dương khẩn trương tập trung các nguồn lực để kiểm soát, xử lý dứt điểm, không để bệnh kéo dài, lây lan và phát sinh các điểm phát bệnh mới. Các đơn vị liên quan tổ chức xử lý, tiêu hủy bò chết theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với Cục Thú y khẩn trương xác định nguyên nhân xảy ra bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa để có giải pháp phòng chống bệnh hiệu quả, không để lây lan trên diện rộng.


Theo Thái Lâm/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)