Tưởng bệnh cao huyết áp hóa ra đa hồng cầu

Google News

Bà Nguyễn Thị Hương (Phú Thọ) vốn bị bệnh cao huyết áp. Lần này, bà thấy gầy sút, mặt và lòng bàn tay hay đỏ, hoa mắt, chóng mặt...

- Bà Nguyễn Thị Hương (Phú Thọ) vốn bị bệnh cao huyết áp. Lần này, bà thấy gầy sút, mặt và lòng bàn tay hay đỏ, hoa mắt, chóng mặt... cứ tưởng mình bị huyết áp tăng nên nhiều khi chưa kịp đo huyết áp mà vội uống thuốc hạ huyết áp. Tuy nhiên, uống xong lại không thấy đỡ, các biểu hiện bệnh thậm chí nặng thêm, chảy máu cam, tới khi bà vào viện thăm khám, bác sĩ nói bị bệnh đa hồng cầu.

 
Lời bàn:
GS Nguyễn Văn Chương, Bệnh viện 103 cho biết, bệnh đa hồng cầu hay gặp ở người cao huyết áp, có bệnh động mạch vành. Các triệu chứng của bệnh gần giống với tăng huyết áp nên một số bệnh nhân lầm tưởng.
 
Tuy nhiên, bệnh đa hồng cầu còn có thể xuất hiện những vết bầm tím trên da, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí chảy máu cam và đau nhức xương khớp... Vì vậy, cần đến bệnh viện chuyên khoa để phát hiện và điều trị sớm bệnh.

P.Hằng (ghi)
[links()]

Bình luận(0)