Bắt quả tang “nâng đời” bánh quy hết đát thành hàng xịn
Bánh quy hết hạn sử dụng được nhân viên cho vào vỏ hộp mới dập gia hạn sử dụng thành hàng xịn bán cho người tiêu dùng.
Theo Công Lý
Ngày 28/4, Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường, (Công an TP Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sau một thời gian bí mật theo dõi đã bất ngờ kiểm tra Công ty Cổ phần đầu tư thương mại sản xuất và dịch vụ HD (địa chỉ tại D13 ngõ 80 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 3000 thùng bánh kẹo đã hết hạn sử dụng được "phù phép" thành hàng xịn.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Thị Tuyết (SN 1991, quê Hà Tĩnh) và Hoàng Anh Tú (SN 1991, ở tại tổ 19 Yên Hoà, Cầu Giấy) đang đóng lại sản phẩm là bánh quy hết hạn sử dụng của Thái Lan.
Theo đó, 2 nhân viên đã lấy lõi hộp bánh hết hạn vào ngày 8/4/2016 cho vào vỏ hộp mới, dập hạn sử dụng mới là ngày 20/9/2017.
Qua làm việc, 2 nhân viên bước đầu khai nhận đã làm theo chỉ đạo của giám đốc Công ty là ông Vũ Tiến Hà (sinh năm 1976, ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội).
Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hoá khoảng 3000 thùng bánh kẹo của để xác minh làm rõ cùng tang vật là các máy móc dập lại hạn sử dụng.
Mời quý độc giả xem video Các thực phẩm thường gặp nhưng rất độc:
Cây hoa ké là loại mọc dại ven đường nhưng qua những bàn tay của "dân chơi" cây cảnh, chúng được tạo dáng bonsai bán giá vài trăm đến vài triệu đồng/cây.
Từ AI, sức khỏe tinh thần đến marketing số và du lịch, nhiều lĩnh vực đang mở ra cơ hội cho lao động trẻ có chuyên môn, kỹ năng thích ứng với thị trường.
Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi, một bộ phận người Hà Nội chọn “foodtour tại chỗ”, thưởng thức đặc sản các vùng miền ngay trong Thủ đô dịp nghỉ lễ 2/9.
Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi, một bộ phận người Hà Nội chọn “foodtour tại chỗ”, thưởng thức đặc sản các vùng miền ngay trong Thủ đô dịp nghỉ lễ 2/9.
Cây hoa ké là loại mọc dại ven đường nhưng qua những bàn tay của "dân chơi" cây cảnh, chúng được tạo dáng bonsai bán giá vài trăm đến vài triệu đồng/cây.
Từ AI, sức khỏe tinh thần đến marketing số và du lịch, nhiều lĩnh vực đang mở ra cơ hội cho lao động trẻ có chuyên môn, kỹ năng thích ứng với thị trường.
Coi đồ hiệu như một khoản đầu tư có tính thanh khoản, Gen Z chủ động tìm đến hàng xa xỉ đã qua sử dụng, đẩy thị trường đồ cũ bước vào giai đoạn bùng nổ.
Sức hút của đồ gia dụng Nhật bãi vẫn rất lớn nhờ độ bền và giá rẻ. Tuy nhiên, thay vì mua vội, người tiêu dùng đang khắt khe hơn để chọn đúng hàng chuẩn.
Giá cherry Mỹ bán lẻ tại Hà Nội tăng vọt gần gấp đôi so với vụ trước, trong bối cảnh sản lượng tại các trang trại Mỹ sụt giảm và chi phí vận chuyển leo thang.
Thị trường bất động sản Quý II/2026 ghi nhận nguồn cung tăng mạnh, song thanh khoản giảm, tồn kho nhích nhẹ lên và lãi suất cao tiếp tục gây sức ép lên sức mua.
Trước sức ép chi phí đầu vào leo thang, thị trường bánh Trung thu 2026 ghi nhận mức giá tăng từ 5.000-7.000 đồng/cái trong bối cảnh sức mua vẫn thận trọng.
Từ những trang trại, nhà máy, kho vận đến văn phòng khắp cả nước, hơn 1.500 người Vinamilk đã cùng hoàn thành gần 90.000km trong giải chạy chào mừng 50 năm thành lập công ty.
Nhiều mặt hàng cồng kềnh đang được người tiêu dùng lựa chọn qua kênh trực tuyến khi chuẩn bị năm học mới, nhờ chi phí và dịch vụ giao hàng ngày càng thuận tiện.
Dù đã đi về cuối mùa, dâu tằm tươi cùng các sản phẩm chế biến vẫn rất được ưa chuộng. Sức mua cao khiến nhiều người bán luôn trong tình trạng hết hàng sớm.
Dịp Quốc khánh 2/9 cận kề, hành khách cần cảnh giác với chiêu bán vé máy bay giá rẻ, giả danh “suất ưu đãi” của hãng để chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân.