Ukraine mua 1.000 xe bọc thép để đàn áp người biểu tình

(Kiến Thức) - Quân đội Ukraine dự định sẽ mua 1000 đơn vị xe bọc thép để sử dụng trong chiến dịch trừng phạt ở phía đông nước này.

Đây là tuyên bố của phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraina, ông Vladimir Chepovoy.
“Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiến hành thử nghiệm so sánh các loại BTR E3E1 và BTR 4E “Bucephal” với mục đích chọn loại xe bọc thép tốt nhất cho quân đội để sử dụng trong khu vực chiến dịch chống khủng bố. Tổng cộng sẽ mua khoảng gần 1.000 xe. Việc mua xe bọc thép hạng nhẹ bánh hơi “Dozor-B” cũng đang được xem xét”,- hãng RBK của Ukraine dẫn lại phát biểu của ông Chepovoy.
Xe bọc thép chở quân của Ukraine tham gia vào một cuộc tấn công trong chiến dịch trừng phạt ở đông nước này.
 Xe bọc thép chở quân của Ukraine tham gia vào một cuộc tấn công trong chiến dịch trừng phạt ở đông nước này.
Cũng trong ngày 18/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko công bố lệnh ngừng bắn đơn phương. Theo đó, ông Poroshenko cho biết, lực lượng chính phủ sẽ đơn phương ngừng bắn để cho phép các tay sung ly khai thân Nga ở miền đông một cơ hội hạ vũ khí hay rời khỏi đất nước, một diễn biến bước ngoặt để đem hòa bình quay trở lại Ukraine.
Kế hoạch hòa bình của ông Poroshenko, vốn được thông báo sau các cuộc đối thoại giữa ông với lãnh đạo Nga và Đức, nhằm chấm dứt cuộc chiến sự giữa quân chính phủ và phe biểu tình kéo dài nhiều tháng qua. Đồng thời, động thái này cũng giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất giữa Nga và phương Tây sau Chiến tranh Lạnh.

Đẹp mê hồn hàng triệu phù du “yêu nhau” trên sông

(Kiến Thức) - Vào đầu mùa hè hàng năm, hàng triệu phù du trưởng thành lại ngoi lên mặt nước để tìm bạn tình và giao phối trên mặt sông Tisza ở Tiszainoka, Hungary.

Cận cảnh các cặp phù giao phối trên mặt sông Tisza ở Tiszainoka, Hungary.
Cận cảnh các cặp phù giao phối trên mặt sông Tisza ở Tiszainoka, Hungary.

Hiện trường vụ dân Ukraine bao vây, đập phá Đại sứ quán Nga

(Kiến Thức) - Hàng trăm người dân Ukraine biểu tình và sau đó đã trở đập phá tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Kiev.

Sau khi hai máy bay của quân đội Ukraine bị bắn hạ ở vùng miền đông Ukraine trong ngày 14/6 làm gần 50 binh sĩ nước này thiệt mạng, hàng trăm người dân đã tập trung trước cửa tòa nhà trụ sở Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev.
 Sau khi hai máy bay của quân đội Ukraine bị bắn hạ ở vùng miền đông Ukraine trong ngày 14/6 làm gần 50 binh sĩ nước này thiệt mạng, hàng trăm người dân đã tập trung trước cửa tòa nhà trụ sở Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev.

Đường ống dẫn khí đốt của Nga nổ tung trên đất Ukraine

(Kiến Thức) - Một đoạn đường ống dẫn dầu chạy qua tỉnh miền trung Poltava (Ukraine) được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu đã nổ tung.

Các nhân chứng tại đó kể lại, ngọn lửa bốc lên từ vụ nổ cao tới tận 200 mét. “Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 14h45 phút (theo giờ địa phương) ở trên một cánh đồng. Do ngọn lửa quá mạnh cộng thêm nhiệt độ khá cao vì thế chúng tôi không thể tiếp cận gần hơn tới điểm trung tâm của đám cháy”, bộ phận báo chí của cơ quan cảnh sát địa phương trong một thông báo ngày 17/6 cho hay. Không có ai bị thương trong vụ việc này.
Ngọn lửa bốc lên từ vụ nổ.
Ngọn lửa bốc lên từ vụ nổ.
Còn Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, vụ nổ diễn ra vào tầm 4-5h chiều với ngọn lửa bốc lên cao chừng 100 mét. Và bộ này cũng bày tỏ nghi ngờ rằng, đó có thể là do các tên khủng bố làm bởi người dân địa phương cho hay, họ đã “nghe thấy hai tiếng nổ lớn trước khi nhìn thấy đám cháy”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới