Nga - Mỹ nhất trí nối lại đối thoại quân sự cấp cao

Nga và Mỹ đã nhất trí thiết lập lại đối thoại quân sự cấp cao giữa hai nước sau hơn 4 năm.

AP đưa tin, Nga và Mỹ ngày 5/2 đã nhất trí thiết lập lại đối thoại quân sự cấp cao sau hơn 4 năm, một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang ấm lên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức và tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo thông báo, thỏa thuận này đạt được trong cuộc gặp giữa các quan chức quân sự cấp cao của Nga và Mỹ tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

untitled.png
Tổng thống Nga Putin (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Kremlin.ru, White House.

Kênh liên lạc được khôi phục “sẽ cung cấp một kênh liên lạc quân sự thường xuyên khi các bên tiếp tục nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài”, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, liên lạc quân sự cấp cao giữa Mỹ và Nga đã bị đình chỉ vào năm 2021.

Việc nối lại đối thoại quân sự giữa hai nước đánh dấu nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng leo thang kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022 và tránh các cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Mỹ.

Được biết, Tướng Alexus Grynkewich của Mỹ, chỉ huy lực lượng NATO tại Châu Âu, đã có mặt tại Abu Dhabi (UAE), nơi các cuộc đàm phán 3 bên mới giữa phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine về việc chấm dứt xung đột Ukraine diễn ra.

Theo ông Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine và cũng là người có mặt tại cuộc đàm phán, các phái đoàn từ Nga và Ukraine đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner tại Abu Dhabi hôm 5/2. Sau cuộc đàm phán, Nga và Ukraine cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận trao đổi 314 tù binh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT

Nội dung cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh cam kết của Ankara trong việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara ngày 19/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh cam kết của Ankara trong việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Sẽ có lợi nếu tiến trình Istanbul được tái khởi động với một khuôn khổ toàn diện có thể giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay", Tổng thống Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo chung, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ quốc tế cho sáng kiến ​​này.

Tổng thống Trump nói về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng về đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên rõ ràng "trong vòng hai tuần tới".

Theo Anadolu, Tổng thống Trump đã ấn định khung thời gian hai tuần để đánh giá các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang tăng cường nỗ lực đàm phán để chấm dứt xung đột.

"Tôi nghĩ là trong vòng hai tuần nữa, chúng ta sẽ biết được kết quả. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải áp dụng một chiến thuật khác. Hãy chờ xem. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", Tổng thống Trump nói.

Cuộc họp riêng bí mật của Trưởng đoàn đàm phán Nga - Ukraine

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky đã có cuộc họp riêng với người dẫn đầu phái đoàn Ukraine Umerov trước khi hai bên bước vào đàm phán chính thức.

Theo RT, vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine kéo dài hơn một tiếng ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, ngay trước khi cuộc đàm phán diễn ra, Trưởng đoàn đàm phán Nga và Ukraine đã có cuộc gặp song phương không báo trước.

ngaukraine.png
Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine. Ảnh: X.

Đọc nhiều nhất

Tin mới