"Không có dấu hiệu Nga rút quân dọc biên giới Ukraine"

(Kiến Thức) - Quan chức NATO hôm nay tiết lộ, họ không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy quân Nga rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine như tuyên bố trước đó của Moscow.

“Chúng tôi hiện không có thông tin nào chứng tỏ việc rút quân của lực lượng Nga ở biên giới với Ukraine. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga tuân thủ thỏa thuận Geneva và rút các binh sĩ ở dọc biên giới với Ukraine để tạo điều kiện cho các nỗ lực về mặt đối thoại và ngoại giao”, quan chức NATO xin giấu tên cho tờ Reuters biết.
Các binh sĩ Nga cùng các xe quân sự ở một căn cứ quân sự ở Perevalnoye, gần thành phố thủ phủ Simferopol của Crimea.
Các binh sĩ Nga cùng các xe quân sự ở một căn cứ quân sự ở Perevalnoye, gần thành phố thủ phủ Simferopol của Crimea.
Trước đó, trong cuộc điện đàm kéo dài một tiếng với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel hôm thứ 2 (28/4), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, các lực lượng của Nga đã lui về căn cứ thường trực của họ. Những binh sĩ trên có mặt ở khu vực biên giới giáp với Ukraine từ cuối tuần trước để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn trước các diễn biến phức tạp ở miền đông nam Ukraine.
Ở một diễn biến khác cũng trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng, không có lý do gì để nước này phải vội vàng để trả đũa Mỹ và EU sau các lệnh trừng phạt mà họ mới áp đặt lên Moscow.
“Họ cố gắng đẩy chúng ta ra khỏi con đường đã được định sẵn bằng các biện pháp không thể chấp nhận được. Trong trường hợp như hiện nay, chúng ta không thể thờ ơ trước điều đó. Tuy nhiên, cách chúng ta đáp trả lại họ cùng với cả nội dung của chúng cũng là điều mà chúng ta nên suy tính kĩ lưỡng. Tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi chúng ta cần phải nhìn nhận mọi điều từ quan điểm của một người đứng ngoài cuộc. Tất cả mọi thứ còn phụ thuộc vào thời điểm cụ thể”, ông Ryabkov trả lời trong cuộc phỏng vấn trực tuyến trên báo mạng Gazeta.ru.

Ukraine đề nghị NATO viện trợ trang thiết bị quân sự

(Kiến Thức) - Đại sứ Ukraine tại NATO cho biết, nước này đang kiến nghị Mỹ và các thành viên NATO khác cung cấp từ quân phục cho tới nhiên liệu máy bay.

Thông tin trên được tiết lộ bởi Đại sứ Ihor Bolhov vào hôm thứ 3 (8/4). Các quan chức NATO này vài ngày trước đã tuyên bố, Nga đã triển khai gần 40.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine. Ngoài ra, họ còn cảnh báo, bất ổn ở đông Ukraine dẫn tới lo ngại, lực lượng Nga có thể can thiệp vào quốc gia láng giềng này giống như những gì họ đã làm ở Crimea.
Trên thực tế, Ukraine không phải là thành viên của NATO. Vì thế, các lãnh đạo quân sự và chính trị phương Tây cho biết, liên minh quân sự gồm 28 thành viên này khó lòng có thể viện trợ quân sự cho Ukraine trong trường hợp quốc gia này bị xâm lược.

Mặc căng thẳng, lính và dân Ukraine ăn mừng Lễ Phục sinh

(Kiến Thức) - Tạm gác lại mọi căng thẳng trong những ngày qua, dân thường và các binh sĩ thuộc quân đội ở Ukraine cùng tham gia các hoạt động trong dịp Lễ Phục sinh.

Vào hôm chủ Nhật (20/4), nhân dịp Lễ Phục sinh, những người dân ở thủ đô Kiev của Ukraine đổ dồn về Quảng trường Maidan.
 Vào hôm chủ Nhật (20/4), nhân dịp Lễ Phục sinh, những người dân ở thủ đô Kiev của Ukraine đổ dồn về Quảng trường Maidan.

Nga quan ngại sự gia tăng lực lượng của NATO sát biên giới

(Kiến Thức) - Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov bày tỏ sự quan ngại về việc triển khai lực lượng Mỹ, NATO ở xung quanh biên giới Nga.

“Mối quan tâm hiện nay của chúng tôi đó là sự hiện diện gia tăng của không quân và nhân viên quân sự Mỹ ở vùng biển Baltic, Ba Lan cũng như các chiến hạm NATO ở Biển Đen”, Tướng Valery Gerasimov nói trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey hôm 25/4.
Tham mưu truởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov.
 Tham mưu truởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov.

Đọc nhiều nhất

Tin mới