Yêu cầu Bình Thuận báo cáo vụ cán bộ đi nước ngoài do DN tài trợ

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận báo cáo vụ việc cán bộ đi nước ngoài tiếp cận công nghệ 4.0 do một doanh nghiệp đài thọ chi phí. 

Ngày 9/8, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ký gửi UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Ngoại giao về việc cử công chức, cán bộ đi nước ngoài theo thư mời, tài trợ của doanh nghiệp.

Văn bản nêu rõ, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo về tình hình cử, quản lý cán bộ, công chức của tỉnh đi nước ngoài từ năm 2014 đến nay.

Yeu cau Binh Thuan bao cao vu can bo di nuoc ngoai do DN tai tro
Lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Bình Thuận vừa được doanh nghiệp hỗ trợ đi nước ngoài đợt 1. 
Cùng ngày, xác nhận với phóng viên, ông Đỗ Văn Thái - Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa qua ông có đi nước ngoài tiếp cận công nghệ 4.0 do một doanh nghiệp đài thọ và đi đợt 1.

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài, cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tổ chức đoàn công tác thời gian qua.

Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác đối ngoại của địa phương theo quy định hiện hành, thường xuyên cập nhật cụ thể tình hình công tác nước ngoài của địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất biện pháp chấn chỉnh cần thiết.

Trước đó, như Kiến thức đưa tin, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch tỉnh Bình Thuận xác nhận, ông có ký quyết định số 1451/Qđ - UBND về việc đồng ý để sỹ quan đi nước ngoài vì việc riêng.
Theo quyết định này, ông Hai đồng ý cho ông Nguyễn Văn Thân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đi tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư ven biển ở Cộng hòa liên bang Đức.

Thời gian Giám đốc Công an Bình Thuận đi học từ ngày 16/7-31/7/2018. Điều đáng nói, ông Thân sẽ chính thức nghỉ hưu từ tháng 8/2018. 

Ông Hai cho hay, sau khi có quyết định để ông Thân đi nước ngoài, Trung ương đã có chỉ đạo yêu cầu dừng chuyến đi của ông Thân. 
Cũng theo Chủ tịch UBND Bình Thuận, ông Thân đi nước ngoài không sử dụng tiền ngân sách, mà được doanh nghiệp đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải đài thọ.
Nguồn tin riêng của phóng viên Kiến Thức cho biết thêm, trong tháng 6-7/2018, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định cho nhiều cán bộ tỉnh Bình Thuận đi nước ngoài việc riêng với lý do tiếp cận công nghệ 4.0 ở nước Đức.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đoàn công tác có các cán bộ chủ chốt của địa phương như ông Trương Khương Hải ( Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ); ông Cao Sơn Dũng (Phó Giám đốc Sở Xây dựng); ông Nguyễn Đương Thành (Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy); bà Bố Thị Xuân Linh (Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc) ; bà Mai Kiều (Giám đốc Sở NNPTNT); ông Lê Đức Hùng (Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh).… và còn nhiều cán bộ phòng ban khác nhận được quyết định đi nước ngoài.  
Thanh Hải

>> xem thêm

Bình luận(0)