Xóa đường dây ma túy ở phố biển Quy Nhơn

Google News

Cơ quan Công an bắt đối tượng Nguyễn Thanh Toàn (ngồi) trong đường dây ma túy.

Trưa ngày 27/1, các trinh sát theo dõi con nghiện Nguyễn Văn Kiên (1986, trú phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) phát hiện đối tượng này vừa đi mua ma túy về với số lượng 0,2269g. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Kiên khai nhận mua số ma túy trên của Nguyễn Thanh Toàn ở đường Thanh Niên -TP Quy Nhơn.
Xoa duong day ma tuy o pho bien Quy Nhon
 Cơ quan Công an bắt đối tượng Nguyễn Thanh Toàn (ngồi) trong đường dây ma túy trên.
Từ lời khai của Nguyễn Văn Kiên, các trinh sát xác định nhà đối tượng Nguyễn Thanh Toàn (1986, trú trong một con hẻm ở đường Thanh Niên) nên phối hợp với Công an phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thanh Toàn có sử dụng và tàng trữ ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài đối tượng Toàn còn có Nguyễn Duy Lâm (1979, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) và vợ của Toàn. Trong lúc cơ quan Công an kiểm tra, Lâm ném 2 gói ma túy có khối lượng 2,2134 g qua cửa sổ nhằm phi tang đồng thời chống đối lực lượng chức năng. Tuy nhiên, tổ công tác đã khống chế và thu giữ tại đây thêm 1 gói ma túy có khối lượng 51,6171 g của Toàn.
Liên quan đến đường dây này, tổ công tác phối hợp Công an phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) tiến hành kiểm tra Homestay Ánh Dương ở đường Đô Đốc Bảo phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng ma túy với số lượng ma túy phát hiện tại đây là 8,2842 g. Tổ công tác bắt giữ Huỳnh Thị Kiều Mi (1997) và Nguyễn Văn Dũng (1988, cùng trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp đó, tại đường Tây Sơn-TP Quy Nhơn, tổ công tác cũng đã ập bắt đối tượng Nguyễn Quốc Phi (1973) thu giữ 1 gói ma túy nữa.
Đường dây ma túy này không chỉ hoạt động ở TP Quy Nhơn mà từ lời khai của Nguyễn Thanh Toàn, Phòng Cảnh sát ma túy- Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp Công an thị xã Hoài Nhơn kiểm tra hành chính nơi ở trọ của Nguyễn Thuận Hoàng (trú phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) phát hiện thêm 1 gói ma túy.
Để làm rõ hành vi của từng đối tượng trong đường dây ma túy này, Cơ quan Công an đã tạm giữ 7 đối tượng Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Duy Lâm, Huỳnh Thị Kiều Mi , Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Phi, Nguyễn Thuận Hoàng để tiếp tục điều tra.
Thượng tá Đặng Thanh Lộc- Trưởng Phòng Cảnh sát ma túy- Công an tỉnh Bình Định cho biết: "Đây là đường dây ma túy có chân rết nhiều địa bàn trong tỉnh nên chúng tôi kiên quyết triệt xóa trong thời điểm tết Nguyên đán, ngăn chặn số lượng ma túy do đường dây này cung cấp ra cộng đồng".
Theo Lê Giang/Công an TP Đà Nẵng

>> xem thêm

Bình luận(0)