Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: “Có thế lực lớn bảo kê, cứ yên tâm làm“

Google News

(Kiến Thức) - "Anh Trung nói với bị cáo cũng như các đại lý bị cáo cấp 1 khác là cứ yên tâm làm vì có các thế lực rất lớn ở trên bảo kê", bị cáo Vũ Văn Dũng khai tại phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh.

Sáng nay (14/11), TAND Tỉnh Phú Thọ bước vào ngày thứ 3 phiên xét xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ chấn động dư luận. 
Trong buổi sáng nay, HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm đại lý cấp 1, cấp 2 và người chơi bạc.
Xet xu ong Phan Van Vinh: “Co the luc lon bao ke, cu yen tam lam“-Hinh-3
 Ông Phan Văn Vĩnh tại tòa Phú Thọ. Nguồn ảnh: TTXVN
"Thế lực lớn ở đây là ai?"
Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, ở Bắc Ninh) thuộc đại lý cấp 1 của đường dây đánh bạc cho biết, khi làm RikVip mới quen biết Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai, TP Hà Nội - Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, được coi là "cha đẻ" của game RikVip, hiện đang bỏ trốn). Khi quen biết, Trung và Dũng gặp gỡ nhau để phát hành game bài rộng rãi cho các người chơi.
“Anh Trung nói với bị cáo cũng như các đại lý bị cáo cấp 1 khác là cứ yên tâm làm vì có các thế lực rất lớn ở trên bảo kê”, bị cáo Dũng khai.
Trước câu hỏi của HĐXX về việc có biết ai đứng ra tổ chức đánh bạc không? Dũng trả lời chỉ biết Hoàng Thành Trung và "anh Trung nói có thế lực rất lớn đứng đằng sau bảo kê nên tất cả các đại lý cấp 1 khác đều yên tâm làm chứ không suy nghĩ gì".
Luật sư Trần Hồng Phúc – người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương hỏi: “Bị cáo khai, bị cáo Trung nói có các thế lực lớn ở trên bảo kê thì bị cáo có biết thế lực cụ thể là ai không, tại sao chi tiết này bị cáo không khai cho cơ quan an ninh điều tra”.
Đáp lại, Dũng cho biết: “Bị cáo không rõ thế lực đó là ai. Bị cáo nghĩ game này là game hợp pháp. Do đây là những lời nói trong buổi offline, không có văn bản, không có bằng chứng nên bị cáo không khai với cơ quan điều tra”.
Xet xu ong Phan Van Vinh:
 Bị cáo Vũ Văn Dũng khai trước tòa.
Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Dũng tham gia làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip, Tip.club “Mr Dũng” ở Sài Gòn từ ngày 13/8/2015 đến ngày 9/8/2017, với tài khoản đăng nhập “gala_thinghe2014”, tên hiển thị “luuduc99”; lập trang facebook “Vũ Văn Dũng” để tuyên truyền lôi kéo người mua Rik đánh bạc trực tuyến.
Quá trình làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip, Tip.club, Vũ Văn Dũng đã phát triển được 115 “đại lý cấp 2”, qua đó lôi kéo được rất nhiều đối tượng đánh bạc.
Tổng số tiền Dũng được hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip (Tip.club), 23Zdo, Zon/Pen là hơn 5,4 tỷ đồng.
Để phục vụ cho việc mua bán Rik, Zdo, Zon, Vũ Văn Dũng đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, và mượn tổng số 4 tài khoản ngân hàng của Vũ Thị Quynh, 4 tài khoản của Nguyễn Thanh Tâm, 6 tài khoản của Vũ Văn Huấn, 3 tài khoản của Vũ Văn Hạnh, những người này đều là những người làm thuê cho Dũng giúp Dũng trong một số hoạt động mua, bán rik, cho mượn tài khoản ngân hàng…
Không bị bức cung, dùng nhục hình
HĐXX phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh cũng yêu cầu các bị cáo Vũ Minh Quang (người chơi bạc), Lê Thị Vân Anh (đại lý cấp 2), Trần Viết Trường (đại lý cấp 2),…lên bục khai báo để làm rõ hành vi mua-bán Rik (tiền ảo để chơi game bài), hình thức chơi game bài, cách thức chuyển Rik và tiền mặt,...
Khai báo với HĐXX, bị cáo Vũ Minh Quang thừa nhận hành vi "Đánh bạc" là sai. Quang nói thường chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và nhận Rik, chơi game "Tài - Xỉu".
"Trong quá trình điều tra bị cáo có bị bức cung nhục hình gì không?", nữ chủ tọa phiên xét xử ông Phan Văn Vĩnh hỏi bị cáo Quang.
Đáp lời thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, Quang trả lời: “Không”.
Trước bục khai báo, trước HĐXX, Quang nói: "Do thiếu hiểu biết về luật pháp nên đã có hành vi sai trái, bị cáo rất hối hận. Bị cáo mong HĐXX xem xét về thái độ thành khẩn, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo".
Bị cáo Trần Viết Trường khai, để thực hiện mua - bán Rik buộc phải mở các tài khoản ngân hàng, khi thực hiện giao dịch này qua các ngân hàng đều ghi rõ nội dung như “mua Rik” và ngân hàng đều chấp nhận.
Về chi tiết này, Luật sư Trần Hồng Phúc hỏi bị cáo Thường: “Bị cáo nói mở 4 tài khoản ngân hàng là Vietcombank, MB, Sacombank, BIDV để mua-bán Rik có đúng không?”, bị cáo Trường đáp “đúng”.
“Nếu không mở tài khoản ngân hàng thì có thực hiện được các giao dịch mua bán Rik không?” – Luật sư Phúc hỏi tiếp, Trường đáp “Nếu không mở tài khoản ngân hàng thì không thực hiện mua-bán Rik được”.
Câu hỏi cuối Luật sư Phúc hỏi bị cáo Trường “Khi giao dịch mua-bán Rik qua các ngân hàng thì bị cáo ghi biên lai như nào?”, bị cáo Trường trả lời “ghi mua Rik”.
Ông Vĩnh phải vào phòng y tế
Một diễn biến bất ngờ xảy ra lúc 9h sáng, HĐXX cho biết có nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Minh Tâm (bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh) về việc bị cáo này bị huyết áp cao nên xin vào phòng y tế điều trị. Sau đó, bị cáo Phan Văn Vĩnh rời sân tòa vào phòng y tế.
 Ông Vĩnh được đưa vào phòng y tế.
Hoàng Thành Trung cũng là “ông trùm” sáng lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Theo cáo trạng, Hoàng Thành Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt.
Do có mối quan hệ trước đây cùng công tác ở Công ty VTC công nghệ và nội dung số (sau đây gọi tắt là VTC Intecom) nên cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai – Hà Nội) đã chủ động gặp Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online) bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.
Sau đó, Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC Intercom sang Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC (số 10, Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội, nhà thuê của Tổng cục Cảnh sát). Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là Công ty bình phong của C50 nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định. Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đã đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam.
Phan Sào Nam khai đã chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ vàng, đô la Mỹ, trị giá 530 tỷ đồng.
“Hành vi trên của Hoàng Thành Trung đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Do Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban Thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế nhưng chưa bắt được nên ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau” – cáo trạng nêu rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)