Xác định nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Rạch Miễu

Google News

Liên quan tới vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Rạch Miễu, nguyên nhân bước đầu được xác định do tài xế Trường điều khiển xe 16 chỗ chạy lấn trái đường gây tai nạn.

Xac dinh nguyen nhan vu tai nan kinh hoang tren cau Rach Mieu
 Xe đi đám cưới về đến cầu Rạch Miễu bị TNGT làm 8 người thương vong. Ảnh: Hải Đường 
Đến 17h chiều 18/3, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang có báo cáo nhanh vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Rạch Miễu, xảy ra lúc 13h15 cùng ngày.
Thời điểm trên ô tô khách 16 chỗ ngồi mang BKS 71B-004.39 do tài xế Nguyễn Ngọc Trường (SN 1985, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) điều khiển, chở 13 người đi đám cưới ở Bình Dương về Bến Tre.
Đến km3+400, QL60 (trên cầu Rạch Miễu) thì đụng vào container mang BKS 51C-627.79 do tài xế Nguyễn Thanh Hùng (SN 1982, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) điều khiển chạy từ hướng Bến Tre về Tiền Giang.
Cú tông mạnh làm thùng xe khách dính vào container. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ gồm: Trần Thị Lan (SN 1958, ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, Bến Tre), Nguyễn văn Xuân (Sn 1949, ngụ xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Bến Tre). Riêng tài xế Nguyễn Ngọc Trường bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Quân đội K120 cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Ngoài ra còn 5 người trên xe đi đám cưới bị thương nặng gồm:
1. Nguyễn Thanh Tuyền, SN 1966, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.
2. Trần Thanh Tuấn, SN 1972, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

3. Trần Thanh Trúc, SN 1977, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

4. Huỳnh Quốc Cường, SN 1993, ngụ ấp Quới Đức B, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

5. Nguyễn Minh Vương, SN 1979, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Xac dinh nguyen nhan vu tai nan kinh hoang tren cau Rach Mieu-Hinh-2
Thùng xe 16 chỗ dính vào container. Ảnh: Hải Đường. 

Nguyên nhân bước đầu được xác định do tài xế Trường điều khiển lấn trái đường gây tai nạn.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Giải phóng nhanh hiện trường, đảm bảo lưu thông trên cầu Rạch Miễu. Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang phối hợp Bệnh viện Quân đội K120 kịp thời cấp cứu nạn nhân bị TNGT.

Ông Hưởng cùng đoàn cán bộ tỉnh, đến từng giường bệnh của các nạn nhân bị thương để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân bị thương 2 triệu đồng và 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong.

Thông tin mới vụ xe đi đám cướp bị tai nạn cầu Rạch Miễu

19/03/2017 - 06:47 (GMT+7)

Nguyên nhân bước đầu được xác định do tài xế Trường điều khiển xe 16 chỗ chạy lấn trái đường gây tai nạn.

Xac dinh nguyen nhan vu tai nan kinh hoang tren cau Rach Mieu-Hinh-3

Xe đi đám cưới về đến cầu Rạch Miễu bị TNGT làm 8 người thương vong. Ảnh: Hải Đường 

Đến 17h chiều 18/3, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang có báo cáo nhanh vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu, xảy ra lúc 13h15 cùng ngày.

Thời điểm trên ô tô khách 16 chỗ ngồi mang BKS 71B-004.39 do tài xế Nguyễn Ngọc Trường (SN 1985, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) điều khiển, chở 13 người đi đám cưới ở Bình Dương về Bến Tre.

Đến km3+400, QL60 (trên cầu Rạch Miễu) thì đụng vào container mang BKS 51C-627.79 do tài xế Nguyễn Thanh Hùng (SN 1982, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) điều khiển chạy từ hướng Bến Tre về Tiền Giang.

Cú tông mạnh làm thùng xe khách dính vào container. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ gồm: Trần Thị Lan (SN 1958, ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, Bến Tre), Nguyễn văn Xuân (Sn 1949, ngụ xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Bến Tre). Riêng tài xế Nguyễn Ngọc Trường bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Quân đội K120 cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngoài ra còn 5 người trên xe đi đám cưới bị thương nặng gồm:

1. Nguyễn Thanh Tuyền, SN 1966, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

2. Trần Thanh Tuấn, SN 1972, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

3. Trần Thanh Trúc, SN 1977, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

4. Huỳnh Quốc Cường, SN 1993, ngụ ấp Quới Đức B, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

5. Nguyễn Minh Vương, SN 1979, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Thông tin mới vụ xe đi đám cướp bị tai nạn cầu Rạch Miễu

19/03/2017 - 06:47 (GMT+7)

Nguyên nhân bước đầu được xác định do tài xế Trường điều khiển xe 16 chỗ chạy lấn trái đường gây tai nạn.

Xac dinh nguyen nhan vu tai nan kinh hoang tren cau Rach Mieu-Hinh-4

Xe đi đám cưới về đến cầu Rạch Miễu bị TNGT làm 8 người thương vong. Ảnh: Hải Đường 

Đến 17h chiều 18/3, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang có báo cáo nhanh vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu, xảy ra lúc 13h15 cùng ngày.

Thời điểm trên ô tô khách 16 chỗ ngồi mang BKS 71B-004.39 do tài xế Nguyễn Ngọc Trường (SN 1985, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) điều khiển, chở 13 người đi đám cưới ở Bình Dương về Bến Tre.

Đến km3+400, QL60 (trên cầu Rạch Miễu) thì đụng vào container mang BKS 51C-627.79 do tài xế Nguyễn Thanh Hùng (SN 1982, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) điều khiển chạy từ hướng Bến Tre về Tiền Giang.

Cú tông mạnh làm thùng xe khách dính vào container. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ gồm: Trần Thị Lan (SN 1958, ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, Bến Tre), Nguyễn văn Xuân (Sn 1949, ngụ xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Bến Tre). Riêng tài xế Nguyễn Ngọc Trường bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Quân đội K120 cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngoài ra còn 5 người trên xe đi đám cưới bị thương nặng gồm:

1. Nguyễn Thanh Tuyền, SN 1966, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

2. Trần Thanh Tuấn, SN 1972, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

3. Trần Thanh Trúc, SN 1977, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

4. Huỳnh Quốc Cường, SN 1993, ngụ ấp Quới Đức B, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

5. Nguyễn Minh Vương, SN 1979, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Thông tin mới vụ xe đi đám cướp bị tai nạn cầu Rạch Miễu

19/03/2017 - 06:47 (GMT+7)

Nguyên nhân bước đầu được xác định do tài xế Trường điều khiển xe 16 chỗ chạy lấn trái đường gây tai nạn.

Xac dinh nguyen nhan vu tai nan kinh hoang tren cau Rach Mieu-Hinh-5

Xe đi đám cưới về đến cầu Rạch Miễu bị TNGT làm 8 người thương vong. Ảnh: Hải Đường 

Đến 17h chiều 18/3, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang có báo cáo nhanh vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu, xảy ra lúc 13h15 cùng ngày.

Thời điểm trên ô tô khách 16 chỗ ngồi mang BKS 71B-004.39 do tài xế Nguyễn Ngọc Trường (SN 1985, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) điều khiển, chở 13 người đi đám cưới ở Bình Dương về Bến Tre.

Đến km3+400, QL60 (trên cầu Rạch Miễu) thì đụng vào container mang BKS 51C-627.79 do tài xế Nguyễn Thanh Hùng (SN 1982, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) điều khiển chạy từ hướng Bến Tre về Tiền Giang.

Cú tông mạnh làm thùng xe khách dính vào container. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ gồm: Trần Thị Lan (SN 1958, ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, Bến Tre), Nguyễn văn Xuân (Sn 1949, ngụ xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Bến Tre). Riêng tài xế Nguyễn Ngọc Trường bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Quân đội K120 cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngoài ra còn 5 người trên xe đi đám cưới bị thương nặng gồm:

1. Nguyễn Thanh Tuyền, SN 1966, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

2. Trần Thanh Tuấn, SN 1972, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

3. Trần Thanh Trúc, SN 1977, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

4. Huỳnh Quốc Cường, SN 1993, ngụ ấp Quới Đức B, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

5. Nguyễn Minh Vương, SN 1979, ngụ ấp Quới Đức, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Theo Hải Đường/ ATGT

>> xem thêm

Bình luận(0)