Vợ đưa "bạn trai" về nhà bố mẹ đẻ, chồng đến chém tới tấp cả hai

Google News

Khi đang đưa bạn về nhà bố mẹ đẻ chơi ở Đông Xuyên (Hải Dương), người phụ nữ và bạn trai này bị chồng chém tới tấp dẫn đến trọng thương.

Chiều 27/10, ông Bùi Thanh Thùy - Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng chém vợ cùng 1 người bạn trai của vợ nguy kịch.
Cụ thể, sáng 26/10, chị N.T.H (sinh năm 1995, trú xã Đông Xuyên) đưa anh Đ.T.M (sinh năm 1996, trú huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về nhà bố mẹ đẻ tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên chơi. Được biết, anh M. là bạn làm cùng công ty với chị H.
Vo dua
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh GĐ&XH). 
Đến 19h tối cùng ngày, Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1985, trú TP. Hải Dương) - chồng chị H., đi xe ôm đến nhà bố mẹ vợ. Tại đây, Quỳnh đã tát chị H. rồi chạy xuống bếp cầm 2 con dao lên chém tới tấp vào vợ và người anh M.
Bất chấp sự can ngăn của bố mẹ vợ, Quỳnh vẫn tiếp tục chém nhiều nhát vào người anh M. Bên cạnh đó, chị H. cũng bị chồng chém nhiều nhát trên người. Gây án xong, Quỳnh bỏ đi khỏi hiện trường.
Nhận tin báo vụ chồng chém vợ và bạn trai, Cơ quan chức năng đã ngay lập tức xuống hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời truy tìm, bắt giữ được Quỳnh trong tối cùng ngày.
Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên thông tin thêm, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện, chị H. đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, còn anh M. đang được điều trị tại Hà Nội.
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ vụ chém người.
Theo Anh Thư/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)