Vietnam Airlines vẫn vận chuyển khách châu Âu vào Việt Nam: Có toang vì Covid-19 leo thang?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều ý kiến cho rằng, trước dịch bệnh Covid-19 đang leo thang như hiện nay hãng hàng không Vietnam Airlines vẫn vận chuyển khách châu Âu vào Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ khôn lường.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thay vì tạm tạm dừng vận chuyển khách từ châu Âu về Việt Nam để phòng chống dịch, Hãng hàng không Vietnam Airlines chỉ đưa ra giải pháp kiểm tra sức khỏe các hành khách trên mỗi chuyến bay.
Cụ thể, đại diện Vietnam Airlines cho biết sau khi rà soát, tổng hợp các yêu cầu, nguyện vọng và trên cơ sở làm việc với các cơ quan chức năng, bắt đầu từ ngày 15/3, Vietnam Airlines sẽ vận chuyển hành khách đảm bảo đầy đủ điều kiện xuất, nhập cảnh và sức khỏe trở về Việt Nam trên các chuyến bay của hãng khởi hành từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức).
Vietnam Airlines van van chuyen khach chau Au vao Viet Nam: Co toang vi Covid-19 leo thang?
 Khách châu Âu nhập cảng vào Việt Nam sẽ phải trải qua khâu kiểm tra y tế nghiêm ngặt ở sân bay.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, điểm mới mà các hành khách lưu ý là hãng sẽ tiến hành phỏng vấn và đo thân nhiệt bắt buộc để đảm bảo hành khách đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam.
Hành khách sẽ phải đeo khẩu trang, găng tay trong toàn bộ hành trình trên chuyến bay. Hành khách cũng sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe liên tục trên chuyến bay và tiến hành cách ly theo đúng quy định sau khi hạ cánh.
Đồng thời, toàn bộ phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng. Để hạn chế khả năng lây nhiễm, các dịch vụ trên chuyến bay chỉ được phục vụ tối thiểu với nước uống, đồ ăn khô. Các chuyến bay này sẽ được hạ cánh ở sân bay thích hợp tại Việt Nam sau khi hãng làm việc với các cơ quan chức năng.
Mặc dù quy trình kiểm dịch của Vietnam Airlines đưa ra là khá nghiêm ngặt, chặt chẽ. Tuy nhiên, trước những sự việc như bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (bệnh nhân 17 Covid-19) lọt qua các chốt kiểm tra, kiểm dịch, hay như trường hợp của anh H. ở Nghệ An, bay từ Nhật Bản về, đã khai báo về từ vùng dịch và có các triệu chứng sốt, ho. Đồng thời, anh H. chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cách ly bắt buộc. Thế nhưng, các nhân viên sân bay lại cho anh H. đi về. Sau khi anh thắc mắc thì được trả lời: "Về nhà tự cách ly". Cộng thêm việc hàng loạt du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách Anh bay sang Việt Nam du lịch được phát hiện dương tính với Covid-19 khiến dư luận không khỏi lo lắng về việc Vietnam Airlines vẫn vận chuyển khách châu Âu vào Việt Nam.
Trao đổi với PV Kiến Thức về vấn đề này, Đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Tháp) bày tỏ quan điểm: "Thực ra Vietnam Airlines chỉ là một doanh nghiệp và họ vận chuyển hành khách nằm ở vấn đề kinh doanh. Vấn đề cho hành khách từ châu Âu vào Việt Nam trong tình cảnh hiện tại nằm ở phía Chính Phủ Việt Nam.
Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở các nước châu Âu và ai cũng biết được sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận ở góc độ từ Chính Phủ Việt Nam là đón nhận con em mình nước ngoài về nước. Chính sách tiếp nhận con em trở về từ nước ngoài, kể cả vùng dịch đã được Chính Phủ Việt Nam thực hiện tốt từ trước đến nay. Nhưng tất cả trở về phải được cách ly theo sự chỉ dẫn của Bộ y tế và cơ quan chức năng ở sân bay."
Còn với khách nước ngoài vào Việt Nam, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng cần được làm rõ và xác minh xem họ vào Việt Nam vì vấn đề ngoại giao và công vụ thì chấp nhận được. Nhưng theo đại biểu Phạm Văn Hòa, họ phải chấp nhận các biện pháp cách ly ở Việt Nam.
Còn khách du lịch quốc tế vào Việt Nam thì theo ông nên hạn chế tối đa.
"Việt Nam đang đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nên việc giao lưu với các nước khác là điều không thể tránh được, nhưng khách quốc tế đến Việt Nam phải tuân thủ tuyệt đối những quy định mà phía Việt Nam yêu cầu như cách ly, xét nghiệm...
Còn những trường hợp đến sân bay có biểu hiện nhiễm bệnh hay dương tính với Covid-19, thì lập tức yêu cầu họ quay trở về nước nếu không chấp hành quy định. Những trường hợp được nhập cảnh vào Việt Nam phải tuyệt đối tuân thủ quy định và quy chế cách ly từ Bộ y tế Việt Nam"- đại biểu Phạm Văn Hòa nói.
Vietnam Airlines van van chuyen khach chau Au vao Viet Nam: Co toang vi Covid-19 leo thang?-Hinh-2
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Tháp 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đưa ra quan điểm cá nhân ở góc độ là một người dân, ông Hòa nêu: "Ở thời điểm hiện tại, khi số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng, các chủng virus biến thể phức tạp. Theo tôi, nên dừng nhập cảnh với những du khách quốc tế vào Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Rất nhiều nước trên thế giới đã tiến hành đóng biên giới sau khi dịch bệnh bùng phát, mục đích nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh từ nước ngoài về. Khi có người nhiễm bệnh hoặc tử vong thì sẽ gây hoang mang cho những công dân đất nước mình. Vì thế, Việt Nam cũng nên dừng nhập cảnh khách quốc tế vào Việt Nam, chỉ trừ trường hợp đến Việt Nam vì vấn đề Ngoại giao hoặc Công vụ, nhưng tuyệt đối phải phải tuân thủ các biện pháp cách ly".
>>> Xem thêm clip: WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch

WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch


Xuân Diệp

>> xem thêm

Bình luận(0)