Truy bắt Triệu Quân Sự: Mở rộng tìm kiếm ra phía Bắc đèo Hải Vân

Google News

Chó nghiệp vụ được rút về, các mũi trinh sát chuyển hướng mở rộng truy tìm tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự ra phía Bắc.
 

Chiều 8/6, lãnh đạo Phòng Điều tra Hình sự (Quân khu 5) cho biết, hiện tại cơ quan điều tra đã mở rộng hướng điều tra, truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự (phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10) ra hướng Bắc đèo Hải Vân.
Theo đó, Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, Công an TP Đà Nẵng… để bàn phương án tìm kiếm đối tượng.
Truy bat Trieu Quan Su: Mo rong tim kiem ra phia Bac deo Hai Van
Lực lượng Quân đội mở rộng diện truy tìm Triệu Quân Sự ra phía Bắc đèo Hải Vân. 
Cũng theo vị lãnh đạo này, các cơ quan điều tra đã nhận định, có thể Triệu Quân Sự đã đi khỏi khu vực phía Nam đèo Hải Vân.
“Những ngày qua, buổi tối có trăng sáng, địa hình hiểm trở, Sự là người quen sống ở rừng nên có thể đối tượng đã trốn khỏi khu vực rừng phía Nam đèo Hải Vân. Để truy bắt sát nhân Triệu Quân Sự, ngoài đưa các mũi trinh sát tiếp tục rà soát lại khu vực đã triển khai những ngày qua, cơ quan chức năng đang mở rộng khu vực truy tìm ra hướng Bắc của đèo Hải Vân", vị lãnh đạo này nhận định.
Cũng trong chiều 8/6, theo một cán bộ biên phòng đang chỉ huy công tác truy tìm Triệu Quân Sự cho biết, hiện tại chó nghiệp vụ đã được rút về còn lực lượng vẫn trinh sát đang tích cực triển khai, tập trung vây ráp tại đèo Hải Vân, mở rộng tìm kiếm ra địa bàn Thừa Thiên-Huế.
“Đến chiều nay (8/6), vẫn chưa có phát hiện gì về dấu vết Triệu Quân Sự, các mũi trinh sát đang ráo riết truy tìm”, vị cán bộ này cho biết thêm.
Truy bat Trieu Quan Su: Mo rong tim kiem ra phia Bac deo Hai Van-Hinh-2
Chó nghiệp vụ được rút khỏi cuộc truy tìm Triệu Quân Sự. 
Về phía cơ quan công an, Đại tá Trần Mưu cho biết, đến chiều nay cơ quan điều tra vẫn chưa thu nhận được manh mối mới về phạm nhân Triệu Quân Sự. Các chòi rẫy ở núi Hải Vân chưa có gì bất thường.
“Hiện nay trinh sát của Cục điều tra Bộ Quốc phòng đang có mặt ở đèo Hải Vân vào cuộc truy bắt phạm nhân này, Công an TP Đà Nẵng là đơn vị hỗ trợ”, Đại tá Trần Mưu nói.
Theo ghi nhận của PV, đến 15h ngày 8/6, không có các tổ chốt chặn ở khu vực phía Nam đèo Hải Vân như những ngày qua.
Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5, ở Quảng Ngãi) vào ngày 3/6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam.
Đến khoảng 16h ngày 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Sự chạy xe máy BKS 76X6-2978 lên đèo nên truy đuổi. Sau khi tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2km, Sự vứt xe bên lề đường, leo lên triền đồi, trốn vào rừng.
Truy bat Trieu Quan Su: Mo rong tim kiem ra phia Bac deo Hai Van-Hinh-3
Xe máy Triệu Quân Sự bỏ lại bên đường rồi trốn vào rừng. 
Từ tối 4/6, hàng trăm người thuộc các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng... ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt phạm nhân này.
Sự bị Tòa án Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về các tội danh “giết người”, “cướp tài sản”, “đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Đây là lần thứ 2 phạm nhân này đào thoát.

Theo Xuân Tiến/ VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)