Trao tặng nguyên P Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Google News

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao, đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Trao tang nguyen P Chu tich nuoc Nguyen Thi Binh huy hieu 70 nam tuoi Dang
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 31/8, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.
Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan; Bí thư Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, cùng các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện gia đình nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Nhân dịp này, các nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã gửi lẵng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhân dịp nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng trao bằng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao, đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, trên bất cứ cương vị công tác nào, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng luôn nêu cao khí phách của người đảng viên cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trao tang nguyen P Chu tich nuoc Nguyen Thi Binh huy hieu 70 nam tuoi Dang-Hinh-2
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN 
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự, tự hào của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và gia đình nói riêng, của Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nói chung. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ niềm tự hào qua 70 năm đi theo Đảng đã luôn nỗ lực hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được Đảng giao phó. Sau này khi đã nghỉ hưu, sức khỏe yếu, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tham gia thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, cố gắng đóng góp công sức cho Đảng, cho đất nước. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình hứa sẽ luôn là người Đảng viên tốt, người công dân tốt, còn sức lực sẽ còn đóng góp cho đất nước.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh là Nguyễn Châu Sa) sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Năm 1944, khi mới 17 tuổi, đồng chí đã tham gia lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên, phong trào phụ nữ và phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình của giới trí thức. Năm 1947, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (năm 1960); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 - 1975), Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1969 - 1973); Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976 - 1987). Từ năm 1992 đến năm 2002, đồng chí là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo Đức Dũng/ TTXVN

>> xem thêm

Bình luận(0)