TPHCM: Cháy lớn nhà xưởng trong khu chế xuất Tân Thuận

Google News

Cơ quan chức năng phải điều động hàng chục xe chuyên dụng cùng khoảng 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.
 

Thông tin ban đầu, khoảng 18h tối 30/4, bảo vệ phát hiện lửa bùng lên tại Công ty cổ phần CX Technology tại đường 20, khu Chế xuất Tân Thuận, Quận 7 nên hô hoán. Lửa lan nhanh, bén vào vật liệu dễ cháy nên khói lửa bao trùm khu xưởng, bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ.
TPHCM: Chay lon nha xuong trong khu che xuat Tan Thuan
 Đám cháy lớn bùng phát tại Công ty cổ phần CX Technology tại đường 20, khu Chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TPHCM.
Lãnh đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an quận 7 cho biết ngay khi nhận được tin báo cháy, đơn vị này đã cử lực lượng đến hiện trường để chữa cháy. Ba đơn vị khác của Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cũng đến hiện trường để chi viện. Có khoảng 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và hàng chục xe chuyên dụng được điều đến hiện trường triển khai dập lửa.
TPHCM: Chay lon nha xuong trong khu che xuat Tan Thuan-Hinh-2
 Có khoảng 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và hàng chục xe chuyên dụng được điều đến hiện trường triển khai dập lửa.

TPHCM: Chay lon nha xuong trong khu che xuat Tan Thuan-Hinh-3
 Đứng cách hiện cháy vài km vẫn thấy khói đen bốc cao nghi ngút.
Do công ty chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gập nhiều khó khăn. Đến 21h, sau hơn 3 tiếng đồng hồ xảy ra cháy, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.
Vụ cháy khiến nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Hiện toàn bộ khu chế xuất Tân Thuận được phong tỏa, để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy.

TPHCM: Chay lon nha xuong trong khu che xuat Tan Thuan-Hinh-4
 Một số cán bộ chiến sĩ cứu hỏa bị thương.

Được biết Công ty Cổ phần CX Technology chuyên sản xuất các thiết bị dập dùng cho xe ô tô, máy may công nghiệp./.
Theo Tỷ Huỳnh/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)