Tiêm nhầm vắc xin cho 18 trẻ sơ sinh: Thăm, động viên các bé

Google News

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thăm hỏi 18 trẻ bị tiêm nhầm vắc xin.

Tiem nham vac xin cho 18 tre so sinh: Tham, dong vien cac be
 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương thăm, động viên các cháu bé tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, chiều 5/11, thay mặt lãnh đạo thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo huyện Quốc Oai đã đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thăm hỏi, động viên gia đình 18 trẻ bị tiêm nhầm vắc xin tại Trạm Y tế xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai).
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ân cần thăm hỏi từng cháu và vui mừng khi thấy sức khỏe các cháu đều ổn định, các bé ăn, ngủ bình thường; động viên gia đình các cháu yên tâm, tin tưởng vào sự chăm sóc của các y, bác sĩ.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn quan tâm chăm sóc và dành những điều kiện tốt nhất để các cháu sớm được trở về với gia đình.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã trao hỗ trợ cho mỗi cháu 5 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, 1 gia đình sinh đôi và 1 gia đình hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm mỗi gia đình 5 triệu đồng.
Lãnh đạo huyện Quốc Oai cũng thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho mỗi cháu 5 triệu đồng.
Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và mong sức khỏe các cháu sớm ổn định trở lại.
Theo Hiền Phương/Hanoimoi

>> xem thêm

Bình luận(0)