Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm bệnh nhân Covid-19 thứ 178 khai báo vòng vo: Phạt thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng đã đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 do khai báo vòng vo, thiếu trung thực để răn đe giáo dục. Dư luận đặt câu hỏi, người phụ nữ này sẽ bị xử phạt thế nào do hành vi đã gây ra?

Tại cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào sáng 29/3, Thủ tướng đã đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 do khai báo vòng vo, thiếu trung thực để răn đe giáo dục.
Bệnh nhân Covid-19 thứ 178 là bà H.T.N (44 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Bà N. làm việc tại Công ty Trường Sinh (chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai) tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai với công việc đưa cơm tới các khoa, phòng của bệnh viện.
Mặc dù biết mình có triệu chứng ho, sốt, đau người, nhưng bà N. vẫn giấu nhẹm việc mình từ ổ dịch Bạch Mai về mà khai báo chỉ ở nhà, không đi đâu.
Việc bệnh nhân 178 khai báo gian dối đã khiến các bác sĩ Bệnh viện huyện Đại Từ không biết để phân luồng, cách ly ngay, đồng thời, chẩn đoán người phụ nữ này bị thiếu máu não nên đã xếp bà N. nằm cùng phòng với 8 bệnh nhân khác nữa.
Thu tuong chi dao xu ly nghiem benh nhan Covid-19 thu 178 khai bao vong vo: Phat the nao?
Bệnh viện Bạch Mai.  Ảnh: Tiền Phong
Đến khoảng 20h ngày 28/3, khi bà N. bị đau họng, sốt, lúc này các nhân viên, bác sĩ đã khai thác dịch tễ, bà N. mới thừa nhận đi từ ổ dịch BV Bạch Mai về. Ngay sau đó, bà N. được chuyển ngay xuống khu vực cách ly tại bệnh viện, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực từ phòng khám đến khoa Nội. Lấy mẫu xét nghiệm gửi về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Khi có kết quả mẫu xét nghiệm của bà N. dương tính với virus SARS-Cov-2, 8 bệnh nhân cùng phòng với bà N. tại bệnh viện Đại Từ đã được cách ly sang mỗi người một phòng; cách ly tại chỗ 12 cán bộ của Bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân. Ngoài ra, hơn 10 người đi cùng chuyến xe LIMOSINE với bệnh nhân cũng được cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của ca bệnh 178 là rất đáng trách và đáng phải chịu các chế tài của pháp luật.
Do nữ bệnh nhân 178 khai báo gian dối nên khiến các bác sĩ Bệnh viện huyện Đại Từ không biết để phân luồng, cách ly ngay, đồng thời, chẩn đoán bà N. bị thiếu máu não nên đã xếp nằm cùng phòng với 8 bệnh nhân khác nữa. Nguy cơ tám bệnh nhân này nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân này là rất cao, chưa tính đến nhân viên y tế ở bệnh viện này và những người phục vụ cho 8 bệnh nhân trên.
Từ đó, Luật sư Cường cho rằng, sự việc này gây hoang mang, lo lắng cho các bệnh nhân khác xung quanh cũng như cho cơ sở y tế này và những người đã từng tiếp xúc với người phụ nữ này trong quá trình di chuyển, sinh hoặc thời gian gần đây.
“Chắc chắn rằng sẽ đến hàng chục người thậm chí hàng trăm người phải cách ly bởi thông tin gian dối của ca nhiễm 178 khi khai báo y tế. Những thiệt hại về kinh tế, sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác hoàn toàn có thể xảy ra, trước tiên sẽ có rất nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tiếp xúc với người phụ nữ này phải cách ly, những bệnh nhân cùng phòng với người phụ nữ này, những người thân của họ và những người mà người phụ nữ này tiếp xúc trong suốt những ngày qua bắt buộc phải cách ly y tế theo quy định của pháp luật...”, Luật sư Cường cho biết.
Luật sư Cường cho rằng, những ngày gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện được nhiều người nhiễm bệnh từ bệnh viện Bạch Mai do lây nhiễm chéo, đã xác định đây là ổ dịch cần phải giám sát, theo dõi chặt chẽ.
Do đó, những bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện này và những người phục vụ tại bệnh viện này càng phải nắm rõ tình hình về việc phòng ngừa dịch bệnh. Bởi vậy, không thể nói rằng người phụ nữ này không biết gì về bệnh dịch do Covid-19 gây ra, không biết về nguy cơ mình có thể nhiễm bệnh và có thể lây nhiễm cho người khác.
“Người phụ nữ này thuộc diện phải khai báo y tế bắt buộc, khi có biểu hiện của bệnh lý viêm phổi cấp thuộc diện phải cách ly y tế bắt buộc theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc ca nhiễm 178 có biểu hiện của bệnh lý (Ho, sốt, đau họng...) nhưng cố tình giấu diếm thông tin về nơi làm việc, che giấu thông tin để trốn tránh việc phải bị cách ly y tế là một việc làm đáng trách, thậm chí đáng lên án”, Luật sư Cường cho hay.
Đồng thời cho rằng, hành vi này được xác định là trốn tránh việc cách ly y tế nên không những là hành vi vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Hành vi của người phụ nữ này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2, điều 10, Nghị định 176/2013/NĐ-CP Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt có thể tới 10.000.000 đồng.
Thu tuong chi dao xu ly nghiem benh nhan Covid-19 thu 178 khai bao vong vo: Phat the nao?-Hinh-2
 Luật sư Đặng Văn Cường.
Trường hợp có người bị lây nhiễm từ ca 178. Đồng thời, cơ cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy nữ bệnh nhân này biết rõ mình có thể nhiễm loại bệnh dịch này nhưng cố tình che giấu thông tin, cố tình đi lại, tiếp xúc với người khác dẫn đến hậu quả bệnh dịch lây lan khiến phải công bố tình trạng dịch bệnh hoặc dẫn đến hậu quả chết người thì có thể khởi tố người phụ nữ này về Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 bộ luật hình sự. Mức hình phạt của tội danh này có thể cao nhất đến 12 năm tù.
Ngoài ra hành vi có lỗi, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Theo luật sư Cường, trước tiên, cơ quan chức năng tiến hành cách đi và điều trị cho người phụ nữ này là cần thiết, sau khi người phụ nữ này khỏi bệnhsẽ xem xét đến trách nhiệm pháp lý là xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào hậu quả mà hành vi vi phạm pháp luật của người phụ nữ này gây ra với xã hội.
“Sau vụ việc của nữ bệnh nhân 17,34…hành vi của ca nhiễm 178 càng đáng trách, đáng lên án. Chính quyền các địa phương cần tích cực tuyên truyền hơn nữa về nguy cơ lây nhiễm của bệnh dịch này để nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống bệnh dịch”, Luật sư Cường nêu ý kiến.
Hiện nay việc phòng chống bệnh dịch bệnh dịch nguy hiểm truyền nhiễm này đang ở những thời điểm quan trọng, nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất cao, Việt Nam đã xác định “chống dịch như chống giặc”. Đây là một cuộc chiến và mọi sinh hoạt, hoạt động của người dân giống như thời chiến. Bởi vậy, cần phải nêu cao kỷ luật chiến trường, phải xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, gây mất an toàn cho cộng đồng, ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch bệnh mà bao người đã dày công vun đắp, xây dựng bấy lâu nay.
Thu tuong chi dao xu ly nghiem benh nhan Covid-19 thu 178 khai bao vong vo: Phat the nao?-Hinh-3
 
>>> Mời độc giả xem video Bệnh viện Bạch Mai có thể thêm ca mắc mới

Nguồn: VTC Now.

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)