Thông tin lễ tang Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu

(Kiến Thức) - Từ 18h chiều nay 21/2, lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ TP HCM (số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3).

Tối 20/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Đại biểu HĐND TPHCM khóa IX, đã từ trần lúc 14h40 ngày 20/2 (nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại nhà riêng quận 5, TP HCM.
Thong tin le tang Pho Chu tich UBND TP HCM Nguyen Thi Thu
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu từ trần lúc 14h40 ngày 20/2. 
Linh cữu bà Nguyễn Thị Thu sẽ được quàn tại Nhà tang lễ TP HCM. Lễ viếng từ 18h chiều nay 21/2. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức lúc 5h30 sáng 23/2 (nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Đến 6h sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu sẽ được đưa về an nghỉ tại quê nhà ở ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu sinh năm 1966, quê quán ở Hải Phòng.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu từng công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị ở quận 5. Tiếp đó, đồng chí được điều động và bổ nhiệm làm Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè. Từ năm 2012-2015, đồng chí Nguyễn Thị Thu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM.
Tháng 12/2015, đồng chí Nguyễn Thị Thu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP HCM.
Với cương vị phó chủ tịch UBND TP, bà Nguyễn Thị Thu được phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, xuất bản - báo chí, y tế, quản lý dược, lao động - thương binh và xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, thi đua khen thưởng, quản lý công chức viên chức… Trong thời gian đảm nhiệm công việc này, bà Thu có nhiều chỉ đạo quyết liệt, thể hiện sự sâu sát với những mảng, lĩnh vực phụ trách.

Hỗn chiến kinh hoàng ở Hải Dương: Do mâu thuẫn trên MXH

(Kiến Thức) - Nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến kinh hoàng tại Quảng trường Độc Lập giữa hai nhóm thanh niên khiến 3 người thương vong xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook.
 
 

Theo thông tin từ công an tỉnh Hải Dương về vụ hỗn chiến kinh hoàng, vào khoảng 21h30' ngày 19/02/2019, tại quán nước thuộc khu vực Quảng trường Độc Lập xảy ra vụ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên gồm: nhóm của Lê Thành Long (sinh năm 2001) ở 126 Ngô Quyền, TP Hải Dương và một số đối tượng khác với nhóm của Lưu Trung Kiên (sinh năm 1999) ở 21/63 Mạc Thị Bưởi, TP Hải Dương, Đào Viết Sơn (sinh năm 1999) ở D06, Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương, Vương Thành Đạt (sinh năm 2000), Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1999) đều ở Tân Hưng, TP Hải Dương dẫn đến xô xát, đánh nhau.
Hon chien kinh hoang o Hai Duong: Do mau thuan tren MXH
 Nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Cảnh nháo nhào của tiểu thương chiếm vỉa hè khi PCT Đoàn Ngọc Hải xuất hiện

(Kiến Thức) - Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM, dẫn đầu đoàn liên ngành xuống đường kiểm tra tình hình phòng cháy chữa cháy ở một số chung cư cũ và chấn chỉnh lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. Khi thấy vị PCT xuất hiện, nhiều người vi phạm một phen nháo nhào.

Canh nhao nhao cua tieu thuong chiem via he khi PCT Doan Ngoc Hai xuat hien
Khi đến kiểm tra tại chung cư 47 – 57 Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM), ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện nhiều xe máy để bên ngoài nên đã chỉ đạo lực lượng thi hành nhiệm vụ tiến hành xử lý.

Xe quá tải "hết cửa sống" trên Quốc lộ 5

(Kiến Thức) - Tổng cục đường bộ Việt Nam tiếp nhận hệ thống cân tải trọng điện tử tự động do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Hệ thống này được lắp đặt tại km78+770 Quốc lộ 5 thuộc Hải Phòng.

Xe qua tai
Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, hệ thống đường bộ đang xuống cấp do sự phát triển của phương tiện và xe chở quá tải

Xe qua tai
 Hệ thống cân tự động này sẽ được thí điểm 6 tháng trên quốc lộ 5, sau đó Tổng cục sẽ tổng kết đánh giá và báo cáo Bộ Giao thông để áp dụng đại trà.

Xe qua tai
Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đây là hệ thống cân tải trọng hiện đại nhất Việt Nam, được thiết kế tự động hóa theo công nghệ cân trọng tải của Nhật Bản. 

Xe qua tai
Hệ thống cân có thiết bị cảm biến đặt dưới mặt đường và có camera tự động chụp lại biển số của xe đi qua, đọc ra 15 thông tin như: tên chủ xe, khối lượng xe, khối lượng hàng hóa được phép chở, kích thước thành thùng... Hệ thống sẽ tự động tính toán xe này có vi phạm tải trọng không? Vi phạm mức độ như thế nào? 
Xe qua tai
Cân điện tử này có thể cân xe dừng hoặc di chuyển ở vận tốc đến 80 km/h. Phiếu cân được in ra chỉ trong khoảng 3-10 giây. Điều này sẽ giúp lượng chức năng nhanh chóng ra quyết định xử phạt tại chỗ hoặc phạt "nguội".

Xe qua tai
Đại diện Tổng cục Đường bộ đánh giá, hầu hết mã cân này có sai số bằng 0, sai số lớn nhất khoảng 5-6%, trong khi quy định đăng kiểm cho phép đến 10%. Các loại cân tải trọng hiện nay vẫn cần 3-5 thanh tra viên đọc thông số và tiến hành đo đạc kích thước thùng xe. Song với loại cân điện tử loại mới chỉ cần một người giám sát. 
Xe qua tai
Như vậy, nếu dựa trên những thông số kỹ thuật của hệ thống cân tải trọng điện tử tự động thì theo nhận định của các chuyên gia giao thông, xe quá tải sẽ "hết cửa sống" trên Quốc lộ 5. Tuy nhiên, yếu tố con người vẫn là quan trọng và quyết định. Nếu các cơ quan quản lý không cương quyết, cứng rắn thì hệ thống cân tải trọng điện tử tự động có hiện đại thế nào đi chăng nữa cũng đều do con người điều khiển.

Xe qua tai
Đường Quốc lộ 5 có nhiều xe quá tải chạy liên tục nên xuống cấp trầm trọng, thường xuyên  phải sửa chữa.

Xe qua tai
 Mặt đường Quốc lộ 5 xuống cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới