Thời tiết hôm nay 29/7: Nhiệt độ từ 25-38 độ, nhiều nơi có mưa rào.

Google News

Hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Miền Trung, Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 35-38

Thời tiết Hà Nội
Thời tiết Hà Nội ngày 29/7 nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.
Khu vực Tây Bắc bộ
Thoi tiet hom nay 29/7: Nhiet do tu 25-38 do, nhieu noi co mua rao.
 Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.
Khu vực Đông Bắc bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Bắc Trung bộ
Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, phía Nam có nơi trên 38 độ C.
Khu vực Nam Trung bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Khu vực Tây Nguyên
Dự báo thời tiết tại khu vực này nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Nam bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.
>>> Mời quý vị xem thêm video: Dự báo thời tiết ngày 29 tháng 7.
 Nguồn: THND 

Nhung Băng

>> xem thêm

Bình luận(0)