Sự thật ngã ngửa vụ "cướp ô tô, bắt cóc hai cha con"

Google News

(Kiến Thức) - Vụ việc "cướp ô tô, bắt cóc hai cha con" giữa ban ngày ở thị xã Lagi khiến người dân hoảng loạn, công an nhiều tỉnh phải chốt chặn hóa ra là... nhầm lẫn. 

Liên quan đến vụ "cướp ô tô, bắt cóc hai cha con" giữa ban ngày xảy ra trên địa bàn TX Lagi, tỉnh Bình Thuận vào sáng 26/8 khiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an phải tổ chức lực lượng phối hợp, truy đuổi, chiều cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã chính thức xác nhận đây chỉ là sự nhầm lẫn đáng tiếc, và Cục CSHS đang yêu cầu những cán bộ liên quan tường trình sự việc.
TX Lagi, nơi xảy ra vụ việc Công an mời nghi can nhưng người dân nhầm tưởng là 1 vụ cướp, bắt cóc. 
“Ông Lê Hồng Phong, ngụ TX Lagi có liên quan đến vụ việc tổ chức làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Công an Hà Nội thụ lý vụ việc. Sáng 26/8, đúng thời điểm ông Phong chở con đi học, nhóm Công an ở Hà Nội vào Lagi đưa hai cha con ông Phong lên ô tô chở đi khiến nhiều người dân lầm tưởng là một vụ cướp, bắt cóc”, một nguồn tin cho biết.
Hiện tại ông Phong đã được đưa về trụ sở Công an ở quận 7, TP HCM để làm việc với tổ công tác. Lãnh đạo Cục CSHS cho biết sẽ làm rõ việc cán bộ liên quan thực hiện nhiệm vụ, “mời” đối tượng nhưng lại để xảy ra vụ việc đáng tiếc nói trên.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)