Phê ma túy, nhắm mắt lái xe đâm chết người đứng bên đường

Google News

(Kiến Thức) - Sử dụng ma túy rồi lái xe, Tuấn thấy đường vắng nên nhắm mắt ngủ cho đỡ mệt nên đã đâm vào anh Toàn dừng xe máy bên đường nghe điện thoại làm nạn nhân tử vong. 

Ngày 9/4, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), cho hay đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Hồ Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tuấn là đối tượng phê ma túy, nhắm mắt lái xe đâm chết người đứng bên đường gây xôn xao dư luận.
Phe ma tuy, nham mat lai xe dam chet nguoi dung ben duong
 Hồ Anh Tuấn.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, sáng 13/3, Tuấn sau khi sử dụng ma túy lái xe bán tải chở theo một người chạy trên đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ) hướng ra cầu vượt Hòa Cầm về cầu Ngã Ba Huế.

Qua khỏi cầu vượt Hòa Cầm, thanh niên này chạy tốc độ 60km/giờ và chuyển làn đường để vượt xe tải phía trước. Buồn ngủ do phê ma túy lái xe và thấy phương tiện giao thông ít, Tuấn nhắm mắt lại cho đỡ mệt.

Do không quan sát xung quanh, Tuấn lái xe tông vào xe máy anh Trần Cảnh Toàn (23 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) đang dừng bên lề để nghe điện thoại.

Tai nạn khiến anh Toàn bị húc văng lên vỉa hè chấn thương sọ não, nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện. Riêng ôtô tiếp tục lao tới trước đâm vào đuôi xe tải chở gạch đang đỗ bên đường mới dừng lại.

Minh Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)