Ôtô chết máy, cao tốc TP HCM - Dầu Giây ùn tắc 3 km

Google News

Người dân đi du lịch cuối tuần tăng đột biến và ôtô chết máy khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn tắc nghiêm trọng sáng 2/7.

Sáng 2/7, nhiều người tranh thủ dịp cuối tuần đi du lịch và không may gặp sự cố xe chết máy khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn tắc nghiêm trọng.
Một số tài xế cho biết tình trạng ùn tắc bắt đầu từ 8h, đoạn qua huyện Long Thành, hướng TP.HCM đi Đồng Nai.
“Cao tốc ùn tắc khoảng 3 km, từ nút giao Trần Phú (huyện Nhơn Trạch) đến đường dẫn ra quốc lộ 51 (huyện Long Thành). Tôi lái ôtô hơn 2 giờ mới qua khỏi đoạn đường này”, tài xế Nguyễn Thành (34 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ.
Oto chet may, cao toc TP HCM - Dau Giay un tac 3 km
Ôtô nhích từng chút trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: N.T.
Bên cạnh đó, tài xế Nguyễn Thành Tài (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết lúc 9h, ông bắt đầu lái ôtô đưa vợ con từ TP.HCM đi Bà Rịa - Vũng Tàu du lịch. Vừa đến nút giao An Phú (TP Thủ Đức), ông đã gặp phải tình trạng kẹt xe.
“Ôtô nhích từng chút từ nút giao An Phú đến trạm thu phí Long Phước. Đến khu vực cầu Long Thành (huyện Long Thành) tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn. Tôi mất khoảng 3 giờ để đi trên đường cao tốc đoạn từ TP.HCM đến nút giao quốc lộ 51”, ông Tài chia sẻ.
Trao đổi với Zing, một cán bộ Cục CSGT cho biết nguyên nhân kẹt xe nghiêm trọng do lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc sáng nay tăng đột biến và có khoảng 2 ôtô chết máy.
“CSGT đã túc trực tại khu vực có xe hư hỏng để phân luồng, nhưng không tránh được cảnh ùn tắc”, vị này cho biết.
Theo An Huy / Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)