Ông Nguyễn Hồng Diên nhậm chức Bộ trưởng Công Thương

Google News

Sau khi được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Công Thương, ông Nguyễn Hồng Diên nhận quyết định vào sáng 12/4.

Hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ được Bộ Công Thương tổ chức sáng 12/4. Tới dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Công Thương tại kỳ họp lần thứ 11, với số phiếu 417/477 (tỷ lệ 86,87%).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết ngành công thương có vị trí quan trọng đối với kinh tế đất nước, với an sinh xã hội, các hoạt động đối ngoại...

Ông nhắc lại Nghị quyết Đại hội Đảng XIII với các mốc 2025-2030 và 2045, trong đó phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam là một nước phát triển, có công nghiệp hiện đại. Do đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra với ngành công thương là rất lớn, ngành càng phải có khát vọng nhiều

Ong Nguyen Hong Dien nham chuc Bo truong Cong Thuong

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chức mừng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Hoàng Hà.

"Vai trò của Bộ Công Thương là cơ quan chiến lược tham mưu cho Đảng và Chính phủ là cực kỳ quan trọng", ông Nghĩa nói.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh đến sự đoàn kết, trung kiên, trung thành, trung thực, tinh thông, trong sáng. "Tôi tin tưởng Bộ Công Thương sẽ gặt hái được nhiều thành công. Con tàu chạy tốt thì người đầu tàu, người chỉ huy hoàn thành tốt trọng trách của mình", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Diên cho biết bản thân nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao khi được giao nhiệm vụ mới. "Nhiều năm làm việc tại địa phương và Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi có cái nhìn tổng quan về sự vận hành của bộ máy Nhà nước, trên nhiều lĩnh vực khác nhau", ông Diên nói.

"Công việc mới chắc chắn không tránh khỏi khó khăn. Bộ Công Thương là lĩnh vực đa ngành, đa lĩnh vực, liên quan hầu hết lĩnh vục của nền kinh tế quốc dân, có rất nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm liên quan đến sự phát triển đất nước", ông Diên khẳng định.

Ong Nguyen Hong Dien nham chuc Bo truong Cong Thuong-Hinh-2

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết ngành công thương có vị trí quan trọng đối với kinh tế đất nước. Ảnh: Hoàng Hà.

Tân Bộ trưởng Công Thương cho biết sắp tới sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân rõ trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo điều hành.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Ông có bằng cử nhân lịch sử, cử nhân kinh tế, tiến sĩ quản lý hành chính công.

Từ năm 1991, sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh niên Liên Xô về nước, ông Nguyễn Hồng Diên về làm cán bộ tại Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sau đó về làm cán bộ tại Tỉnh đoàn Thái Bình, sau đó là Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình.

Từ năm 2000, ông Diên lần lượt trải qua các chức vụ: Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Tháng 4/2018, ông Diên được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình. Ngày 7/5/2020, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại. Bộ Công Thương hiện có 4 thứ trưởng là các ông: Trần Quốc Khánh, Đỗ Thắng Hải, Cao Quốc Hưng, Đặng Hoàng An.

Người tiền nhiệm của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên là ông Trần Tuấn Anh. Ông Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII và được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Theo Hiếu Công/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)