Nguyên nhân vụ nổ ở nhà máy thép Việt-Hàn tại Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín vừa thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ nổ ở nhà máy thép Việt-Hàn tại Hà Nội, khiến hai người bị thương.

Thông tin tới báo chí về vụ nổ ở nhà máy thép Việt - Hàn, cụm công nghiệp Quất Động, ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, trong quá trình vận hành hành sản xuất, nồi hơi của nhà máy thép Việt-Hàn bị trục trặc kỹ thuật không chiết xuất ra phôi thép theo quy trình. Hơn nữa do đế nồi hơi bằng bê tông, không chịu được nhiệt độ quá cao nên sụt lún đáy nồi dẫn đến phát nổ.
 Khu vực hiện trường xảy ra vụ nổ.
Cũng theo ông Huy, hai nạn nhân bị thương trong vụ nổ được xác định là người trực tiếp vận hành lò hơi bị bỏng nhẹ vùng mặt, gáy và một người khác đang đỗ ô tô tải gần đó, do giật mình bởi tiếng nổ nên nhảy khỏi xe và bị sái chân.
Ngoài ra, vụ nổ ở nhà máy thép đã làm bay một góc mái tôn của xưởng sản xuất, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)