Nguyên nhân khiến thanh niên 9X nổ súng trước cổng chùa

Google News

(Kiến Thức) - Do bế tắc trong cuộc sống, nên Lâm mang súng và dao đến trước cổng chùa Phủ Liễn với ý định tự tử. 

Liên quan đến vụ nam thanh niên nổ súng trước cổng chùa Phủ Liễn (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên), sáng ngày 6/12, một lãnh đạo Công an TP tỉnh Thái Nguyên cho biết, bước đầu điều tra cho thấy do bế tắc trong cuộc sống nên Nông Văn Lâm (SN 27/11/1990, ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) mới cầm theo súng đến nổ trước cửa chùa Phủ Liễn rồi lấy dao tự tử nhưng bất thành.
Vị lãnh đạo trên còn cho biết, Lâm có biểu hiện hoang tưởng, nhưng âm tính với ma túy.
Nguyen nhan khien thanh nien 9X no sung truoc cong chua
Lâm bế tắc trong cuộc sống nên mang súng và dao đến trước cổng chùa với ý định tự tử nhưng bất thành. 
Trước đó, vụ việc xảy ra vào lúc 21h10 ngày 4/12, Lâm cầm theo 1 ba lô màu đen, 1 túi đựng vợt cầu lông màu đen đi vào chùa Phủ Liễn. Khi thấy Lâm, bảo vệ tưởng anh ta đến lễ phật, nhưng sau đó anh ta liền có những biểu hiện bất thường khi ra ngồi ở đống gạch trước cổng chùa.
Thấy bảo vệ, Lâm giơ khẩu súng lên siết cò, may mắn đạn không bay trúng người. Tiếp đó, Lâm vác súng di chuyển vào phía sảnh chùa nổ thêm 7 phát súng rồi cầm dao nhọn tự đâm vào bụng mình.
Lực lượng chức năng đã khống chế và đưa Lâm vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng, cưa báng, có gắn ống ngắm laze, 6 vỏ đạn, 10 viên đạn, 2 con dao và nhiều tang vật khác.
Hiện vụ thanh niên bắn súng trước cổng chùa đang được điều tra, làm rõ.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)