Nguyên nhân ban đầu tai nạn thảm khốc ở Gia Lai khiến 11 người chết

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai khiến 11 người chết, 33 người bị thương là  do chiếc xe tải đi trái làn đường với vận tốc 105km/h.

Theo nguồn tin từ báo Lao động, Chủ tịch huyện Chư Sê - Nguyễn Hồng Linh cho biết số người tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai sáng sớm ngày 7/5 đã tăng lên 11 người và 33 người bị thương. Những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện huyện Chư Sê.
Cũng theo ông Linh, ban đầu xác định nguyên nhân gây tai nạn là do chiếc xe tải BKS 77C - 139.37 đi trái làn đường, đi vào đường 1 chiều, lấn vào làn đường xe khách.
Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Tổng cục đường Bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải chạy với vận tốc 105km/h.
 Vụ tai nạn thảm khốc trên QL14 - đường Hồ Chí Minh sáng 7/5. Ảnh: Zing.
Một người dân gần hiện trường vụ tai nạn cũng cho hay chiếc xe tải lưu thông hướng từ TP. Pleiku xuống, nhưng lại đi ngược chiều.
 Tai nạn khiến xe nát vụn. Ảnh: Lao động.
Khoảng hơn 4h sáng 7/5, trên QL14 - đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải khiến nhiều người thương vong. Xe khách mang biển kiểm soát 18B-018.32 chở theo gần 40 người lưu thông từ tỉnh Bình Phước về Nam Định thì đối đầu với xe tải mang biển kiểm soát 77C-139.37.
Vụ tai nạn khiến 2 đầu xe nát vụn, vỡ toác. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều biến dạng hoàn toàn và đều bị quay đầu 180 độ.  Xe tải lật ngửa, nằm chắn giữa đường. Xe khách móp méo nặng, thân xe lún ép vào nhau, kính, phụ tùng rơi vương vãi khắp mặt trường.
Công an tỉnh Gia Lai hiện đang hoàn tất giải phóng hiện trường.
Hoàng Minh (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)