Nghi vấn bất ngờ về "tú ông" vụ á hậu, MC... bán dâm nghìn đô

Google News

Luật sư đã đặt ra những câu hỏi, với thân phận là một sinh viên nghèo, Dũ có đủ tầm quan hệ, móc nối với những chân dài như ca sĩ, người mẫu, diễn viên, MC... để có thể tự mình lập ra một đường dây mua bán dâm lên tới hàng nghìn USD?

Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Kiều Đại Dũ (tự Pi, 22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Nghi van bat ngo ve
Kiều Đại Dũ. 
Theo Người Đưa Tin: Là người bào chữa cho bị can Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) do có liên quan đến việc điều hành đường dây bán dâm nghìn đô, luật sư Hà Trọng Đại - Công ty luật The Light cho biết, mới đây, anh đã có cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với gia đình, người thân, bạn bè của Kiều Đại Dũ.
Theo thông tin luật sư Hà Trọng Đại cung cấp, Kiều Đại Dũ sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Quy Nhơn, Bình Định. Sau khi đỗ Đại học Văn Lang, Dũ vào TP.HCM sống cùng với chị gái và thuê trọ một mình. Để có tiền trang trải cuộc sống, Dũ chạy Grab và phục vụ trong một nhà hàng. Hoàn cảnh gia đình của Dũ cũng hết sức khó khăn khi hiện tại cả nhà vẫn đang đi thuê trọ.
Tâm sự với luật sư, bà Ngô Thị Mỹ K (mẹ của Dũ) cho biết, Dũ là một đứa trẻ ngoan, thông cảm với hoàn cảnh gia đình nên phải chạy Grab để lấy tiền theo học. Trong suốt mấy năm theo học tại TP.HCM, Dũ luôn ăn tiêu tiết kiệm, hầu như không có dư tiền để cho ba mẹ và người thân.
“Việc Dũ bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm làm cho gia đình bà K rất bất ngờ, gia đình không biết gì về việc đó”, luật sư Đại cho biết.
Từ đây, các luật sư của Công ty Luật The Light đã đặt ra những câu hỏi, với thân phận là một sinh viên nghèo, Dũ có đủ tầm quan hệ, móc nối với những chân dài như ca sĩ, người mẫu, diễn viên, MC... để có thể tự mình lập ra một đường dây mua bán dâm lên tới hàng nghìn USD? Liệu còn ai đứng sau Kiều Đại Dũ điều hành đường dây gái gọi cao cấp này?
Vị luật sư cũng bày tỏ băn khoăn về việc vì sao các "đại gia" lại tin tưởng một cậu sinh viên "nhãi ranh" để chuyển khoản hàng chục nghìn USD để mua dâm?
Thêm nữa, điều khiến dư luận và chính luật sư Đại phải đặt ra câu hỏi là vì sao điều hành một đường dây gái gọi cao cấp có giá lên đến hàng nghìn USD, nhưng Kiều Đại Dũ vẫn chấp nhận một cuộc sống khó khăn khi làm bưng bê cho một quán ăn và đặc biệt là để cho người thân trong gia đình phải sống trong khó khăn, khổ cực.
“Với trọng trách là những người bảo vệ công lý, chúng tôi sẽ làm rõ sự việc này và bào chữa cho bị can theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tôn chỉ mục đích vì một thế giới công bằng”, luật sư Đại cho hay.
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin: Theo điều tra ban đầu, Dũ điều hành đường dây mại dâm có nhiều “chân dài” là hot girl, người mẫu, diễn viên, MC, á hậu... ở các cuộc thi sắc đẹp sẵn sàng đi bán dâm cho khách với giá từ vài trăm đến hàng chục ngàn USD.
Sau nhiều tháng điều tra, theo dõi, chiều 30.8, trinh sát ập vào khách sạn ở quận 1 và quận 5 (TP.HCM) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, có hai cô gái là Á hậu T.D bán dâm với giá 7.000USD, còn MC kiêm diễn viên C.V “đi khách” với giá 1.500USD.
Mở rộng điều tra, công an đã làm việc thêm với một số Á hậu, người mẫu, diễn viên được cho là liên quan đến đường dây này. Ngoài Á hậu T.D, chiều 6.9, Công an TP.HCM đã làm việc với thêm 1 Á hậu khác là T.M.L và tiến hành lấy lời khai. Theo công an, Á hậu T.M.L là người được "tú ông" Dũ khai đã môi giới bán dâm cho “đại gia” với giá khủng.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo DV/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)