Một thuyền viên vận chuyển đồng hồ lậu từ Singapore vào Việt Nam

Google News

Chiều 18/11, đại diện Bộ chỉ huy Bội đội biên phòng (BĐBP) TP HCM cho biết đơn vị đang tạm giữ một thuyền viên có hành vi vận chuyển trái phép một số luợng lớn đồng hồ từ Singapore về Việt Nam.

Vụ việc một thuyền viên có hành vi vận chuyển trái phép một số luợng lớn đồng hồ từ Singapore về Việt Nam đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
Trước đó, trưa ngày 17-11, tại cảng SP-ITC (phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM), tổ tuần tra thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Anh (SN 1978, ngụ tại phuờng Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM) mang theo một thùng hàng. Trong quá trình vận chuyển, đối tượng này bộc lộ nhiều biểu hiện nghi vấn.
Mot thuyen vien van chuyen dong ho lau tu Singapore vao Viet Nam
Lực lượng biên phòng niêm phong toàn bộ đồng hồ không rõ nguồn gốc 
Lực lượng biên phòng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong thùng hàng có 175 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Olym Precious.
Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Quốc Anh không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào có liên quan đến số đồng hồ trên.
Đồng thời, đối tượng này khai nhận mình là thuyền viên trên tàu Pacific Express, đang neo đậu tại cảng SP-ITC. Số hàng trên được ông ta vận chuyển từ Singapore về Việt Nam.
Theo Đ.Thắng/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)