Một sĩ quan công an bị chém trọng thương giữa quán

Google News

Một đại úy công an ở Tiền Giang cùng người bạn bị 4 thanh niên xông vào chém trọng thương trong quán ăn.

Mot si quan cong an bi chem trong thuong giua quan
 Ảnh minh họa.

Chiều 7/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra và truy bắt 4 thanh niên dùng dao xông vào quán chém một sĩ quan công an tỉnh Tiền Giang cùng với người bạn trọng thương vào chiều 4/3.
Sĩ quan công an bị chém là đại úy Trần Hoàng Diệp (35 tuổi, ngụ P.5, TP.Mỹ Tho) là cán bộ đang công tác tại Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng - Công an tỉnh Tiền Giang.
Trước đó, khoảng 17h ngày 4/3, đại úy Diệp cùng với một người bạn là anh Âu Phước Tài (36 tuổi, ngụ P.1, thị xã Cai Lậy) ở trong quán ăn cùng các nhân viên khác thì bất ngờ bị 4 thanh niên (hiện chưa rõ danh tính) đi trên 2 xe máy đến quán.
Ba đối tượng bất ngờ dùng dao tự chế xông vào quán chém liên tục vào người anh Tài khiến anh ngã gục xuống nền quán. Thấy vậy, đại úy Diệp chạy ra can ngăn nhưng 3 thanh niên này không chịu dừng lại và lao đến tấn công khiến cả 2 bị thương nặng.
Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, đại úy Diệp có góp vốn kinh doanh quán ăn “KUVINH” (số 1, 2, 3 đường Mai Thị Út, P.1, thị xã Cai Lậy) cùng với anh Tài.
Trước đó, anh Tài có mâu thuẫn cá nhân với nhóm đối tượng tên T. là nhân viên của quán ăn Hoàng Hải c(ách quán “KUVINH” khoảng 20m) do Lê Văn Hải, 47 tuổi, ngụ P.1 , thị xã Cai Lậy, làm chủ. Theo đánh giá bước đầu của cơ quan công an, đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ chém người.
Theo giấy chứng nhận của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, anh Diệp bị gãy 2 xương cẳng tay phải, đa thương; anh Tài gãy Block xương ổ răng hàm trên (bên trái), má trái và phải bị rách. Ngoài ra hai anh còn nhiều vết thương khác ở lưng, tay, chân.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra .
Theo Pháp luật

Bình luận(0)