Một gia đình công chức bị trộm hơn 25 cây vàng

Google News

Phát hiện gia chủ hay đi vắng vào giờ hành chính, Đỗ Văn Sự đột nhập phá két sắt rồi trộm số tài sản trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đang tạm giữ Đỗ Văn Sự (46 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Sáng 25/4, bà N. (công chức ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt rồi lấy trộm hơn 25 cây vàng và khoảng 50 triệu đồng. Tổng số tài sản thiệt hại khoảng 900 triệu.

Thiếu tá Lê Minh Vương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tam Nông, cho biết sau gần nửa ngày truy vết, lực lượng điều tra bắt giữ Đỗ Văn Sự.

Mot gia dinh cong chuc bi trom hon 25 cay vang

Tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Làm việc với công an, ông Sự khai bản thân là thợ nhôm sắt đến làm việc ở thị trấn Tràm Chim nên nhiều lần qua lại trước nhà bà N.. Với ý đồ trộm cắp, ông ta nghiên cứu quy luật, các cửa ra vào của ngôi nhà.

Thấy gia đình bị hại là công chức, thường đi vắng trong giờ hành chính và không có người trông coi, sáng 25/4, Sự đột nhập nơi ở của bà N.. Sau khi cắt két sắt, tên trộm lấy tiền, vàng rồi bỏ trốn.

Theo lời khai, Sự đã mang một phần tài sản trộm được mang về nhà cất giấu. Phần còn lại ông ta bán lấy tiền đánh bạc nhưng bị thua.

Chỉ huy Công an huyện Tam Nông khuyến cáo người dân thường xuyên vắng nhà cần gia cố lại các cửa chính, cửa sổ chắc chắn; lắp đặt hệ thống camera ở nhiều nơi trong và ngoài nhà. Nếu gia chủ có tài sản lớn thì nên gửi cho người thân trông coi hoặc gửi ở địa điểm an toàn.

Theo Hồng Đăng/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)