Cha huấn luyện con trai 8 tuổi để cùng đi trộm cắp

Google News

Để có tiền tiêu xài, đối tượng Thịnh nghĩ ra cách hướng dẫn con trai 8 tuổi cùng đi trộm cắp.

Chiều 3/3, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thịnh (48 tuổi, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”

Theo điều tra ban đầu, Thịnh từng có tiền án về trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Đối tượng có vợ nhưng đã ly dị và giành được quyền nuôi con trai (8 tuổi). Hai cha con thuê trọ tại phường Thạch Thang.

Cha huan luyen con trai 8 tuoi de cung di trom cap

Đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: G.C

Để có tiền tiêu xài, đối tượng Thịnh nghĩ ra cách hướng dẫn con trai cùng đi trộm cắp. Thủ đoạn là Thịnh đi cùng con đến các cửa hàng giả vờ mua hàng, nói nhân viên lấy hàng hoặc nói chuyện để thu hút sự tập trung của người bán. Còn con trai của ông ta sẽ lẻn vào chỗ cất giấu tài sản của chủ cửa hàng rồi trộm cắp.

Chiều 12/1, Thịnh chở con bằng xe máy đến một tiệm tạp hóa trên đường Võ Chí Công (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) đề hành nghề. Lúc này, Thịnh hỏi mua hàng và nói chuyện với nữ nhân viên để đánh lạc hướng, cùng lúc này cậu con trai lén lút vào khu vực bàn làm việc lấy iPhone 11 rồi ra ngoài. Thịnh mang điện thoại trộm được bán với giá 550.000 đồng.

Cùng với thủ đoạn tương tự, hai cha con Thịnh đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác, tài sản chiếm đoạt chủ yếu là điện thoại, tiền mặt…

Sau khi tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh để điều tra, bé trai 8 tuổi đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho người thân quản lý.

Khởi tố tên trộm chuyên đục phá két sắt ở đình, đền

Ngày 3/3, Công an huyện Yên Phong (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy (37 tuổi, ở huyện Tân Yên) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/2, tại đình thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn, Công an huyện Yên Phong bắt quả tang Nguyễn Văn Huy đang có hành vi cậy phá két sắt trộm cắp tiền công đức.

Cha huan luyen con trai 8 tuoi de cung di trom cap-Hinh-2

Đối tượng Huy tại cơ quan Công an

Quá trình đấu tranh, Huy khai nhận, ngoài vụ trộm cắp ở đình thôn Tiền Thôn, Huy đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đình làng khác. Cụ thể, ngày 22/2, Huy đã đột nhập vào khu di tích Đền Tướng Quốc Linh Từ tại xã Văn Môn, đục phá 15 chiếc két sắt và lấy trộm hơn 10 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Đầu tháng 2, Huy cậy phá hòm công đức đình thôn Đồng Gia, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang lấy trộm hơn 100 nghìn đồng. Hiện Công an huyện Yên Phong đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.


Theo Nguyễn Thành - Nguyễn Thắng/Tiền phong

>> xem thêm

Bình luận(0)