Kiều nữ có hình xăm trước ngực lĩnh 20 năm tù vì “hàng đá”

Google News

Thảo vốn sống ở Hà Nội, sau đó chị ta lang bạt vào Đà Nẵng lập nghiệp và xây dựng một đường dây mua bán ma túy đá.

Tòa án Hà Nội ngày 14/8 đưa Đỗ Phương Thảo (SN 1985, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Thảo vốn sống ở Hà Nội, sau đó chị ta lang bạt vào Đà Nẵng lập nghiệp và xây dựng một đường dây mua bán ma túy đá. Nguồn hàng của Thảo từ phía bắc chuyển vào.
Kieu nu co hinh xam truoc nguc linh 20 nam tu vi “hang da”
Đỗ Phương Thảo trước vành móng ngựa. 
Khoảng tháng 6-7/2015, Thảo quen biết Phạm Thị Thu Hằng. Từ mối quen biết này, Thảo thường xuyên có nguồn hàng trắng Hải Phòng chuyển vào bằng đường xe khách.
Ngày 19/4/2016, do cần hàng gấp 4kg ma túy đá, Thảo mua vé máy bay để Hằng và người tình là Phạm Anh Tuấn chuyển hàng vào Đà Nẵng.
Hằng giấu kín 4kg ma túy đá trong quần lót nhưng không qua mắt được lực lượng phòng chống ma túy của Công an Hà Nội. Hằng và người tình bị bắt tại sân bay Quốc tế Nội Bài.
Hay tin Hằng bị bắt, Thảo lập tức đào tẩu khỏi Đà Nẵng. Chị ta mang con ra Hà Nội gửi nhà ông bà ngoại rồi bỏ trốn, sống lang thang không nơi ở nhất định.
Cuối 2016, khi thấy sự việc tạm lắng, Thảo quay lại Đà Nẵng thiết lập lại đầu mối buôn bán ma túy đá.
Theo tài liệu điều tra, đêm 11/12/2016, khi Thảo đưa hơn 1,2kg ma túy giấu trong những chiếc bánh cốm đáp từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn thì bị Đồn Biên phòng Non nước và Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang.
Với hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Thảo bị tuyên phạt 20 năm tù giam. Trước đó, Tòa án Hà Nội cũng đã tuyên phạt Hằng và Tuấn mức án 20 năm tù giam.
Theo Việt Đức/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)