Không còn chứng cứ ở trường học để điều tra vụ học sinh nhiễm sán

Liên quan đến vụ hàng loạt học sinh Bắc Ninh nhiễm sán, lãnh đạo huyện Thuận Thành khẳng định hiệu trưởng các trường tự chọn nguồn cung thực phẩm, chính quyền không can thiệp.

Chiều 19/3, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) chủ trì cuộc họp báo thông tin vụ việc hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn được đưa vào trường học tại Thuận Thành (Bắc Ninh). Tham dự họp báo có ông Lê Văn Nho, Phó chủ tịch huyện Thuận Thành và lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh.
Ông Nguyễn Thanh Phong khẳng định việc cung cấp thông tin không thống nhất vụ sán lợn khiến dư luận hoang mang. Còn người dân lo lắng trước thông tin thực phẩm không bảo đảm ở trường Thanh Khương sau đó tự nguyện đưa con cháu đi xét nghiệm là rất chính đáng.
Trình bày sơ bộ về công tác xử lý vụ việc của địa phương, lãnh đạo huyện Thuận Thành cho biết ngày 15/3, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo siết chặt việc cung ứng thực phẩm cho học sinh. Một ngày sau, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến chủ trì cuộc họp nhằm ổn định tình hình.
Khong con chung cu o truong hoc de dieu tra vu hoc sinh nhiem san
 Hàng trăm người dân thức đêm xếp hàng đưa con đi xét nghiệm sán lợn tại Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Trang.
Ngày 17/3, Bí thư tỉnh làm việc với huyện Thuận Thành và 2 bệnh viện để nắm tình hình và thống nhất biện pháp tài chính, chuyên môn hỗ trợ người dân xét nghiệm. Tỉnh đã sử dụng ngân sách nhà nước phối hợp với 2 bệnh viện xét nghiệm cho khoảng 9.000 trẻ ở 19 cơ sở giáo dục đã ký hợp đồng với công ty nếu gia đình có yêu cầu.
"Hiện các cơ sở y tế địa phương cũng tiếp nhận và điều trị miễn phí cho những em nhiễm sán, đồng thời phòng ngừa bệnh sán dây lợn và bệnh khác cho học sinh toàn tỉnh", ông Lê Văn Nho chia sẻ.
Bắc Ninh đang tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, nhất là cung cấp cho các nhà trường, tiến hành truy xuất thực phẩm đầu vào các bếp ăn.
Công an tỉnh đang khẩn trương làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo pháp luật những cá nhân tổ chức vi phạm, những người cố ý cung cấp phát tán thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận; xử lý nghiêm hành vi kích động gây rối, làm mất an ninh trật tự.
Trước nghi vấn vì sao 19 trường cùng lấy nguồn thực phẩm từ công ty TNHH Hương Thành, liệu có chịu sức ép nào từ cấp trên, ông Lê Văn Nho, Phó chủ tịch huyện Thuận Thành, cho biết huyện đã giao quyền tự chủ cho các nhà trường. Việc Công ty TNHH Hương Thành cung cấp thực phẩm cho 19 trường mầm non là do 19 hiệu trưởng tự quyết định. Không có chuyện lãnh đạo huyện hoặc phòng GD&ĐT can thiệp.
Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Phong cho rằng nếu công ty đảm bảo an toàn thực phẩm thì cung cấp cho 100 trường là chuyện bình thường, còn không đảm bảo thì dù một trường cũng không được.
Khi phóng viên đặt vấn đề trường mầm non Thanh Khương không còn lưu mẫu thực phẩm thì làm sao điều tra được nghi vấn thị lợn nhiễm sán, ông Phong khẳng định như vậy là vi phạm pháp luật, vì quy định yêu cầu lưu mẫu.
"Kể cả có lưu mẫu, xét nghiệm mẫu không có vấn đề thì trường vẫn bị xử lý về nguồn gốc thực phẩm, quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", lãnh đạo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẳng định.
Sự việc bắt nguồn từ cuối tháng 2, khi một clip ghi lại hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo được cho là của trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến nhiều người hoảng hốt.
Một phụ huynh thấy con bị sốt cao nên đưa đi khám, kết quả cháu bé dương tính với sán lợn. 2/3 học sinh của trường này được gia đình đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với sán lợn.
Chỉ vài ngày sau, hàng nghìn gia đình ở Thuận Thành (Bắc Ninh) kéo lên Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (Hà Nội) xét nghiệm, do nghi ngờ thực phẩm cung cấp cho trường học không đảm bảo chất lượng.

Thầy giáo nhắn tin gạ tình nữ sinh bị điều chuyển khỏi Trường THPT Chuyên Thái Bình

(Kiến Thức) - Mới đây, lãnh đạo Sở GĐ& ĐT Thái Bình đã ký quyết định điều chuyển công tác giáo viên Nguyễn Đức Tùng, trường THPT Chuyên Thái Bình về Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình.

Thông tin mới nhất vụ thầy giáo bị tố nhắn tin “gạ” tình nữ sinh ở Thái Bình, trao đổi với PV Kiến Thức chiều 19/3, ông Nguyễn Thanh Thi, Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Bình cho biết, mới đây, lãnh đạo Sở GĐ& ĐT Thái Bình đã ký quyết định điều chuyển công tác giáo viên Nguyễn Đức Tùng, trường THPT Chuyên Thái Bình về Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình.

Cô giáo bị tố vào nhà nghỉ với nam sinh thừa nhận có yêu đương

(Kiến Thức) - Qua làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo bị tố có quan hệ với nam sinh thừa nhận hai bên có quen biết yêu đương, thường xuyên nhắn tin và quan tâm trên mức bình thường.

Chiều 19/3, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã có buổi họp báo liên quan vụ cô giáo bị tố vào nhà nghỉ với nam sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận suốt nhiều ngày qua.
Co giao bi to vao nha nghi voi nam sinh thua nhan co yeu duong
Ông Hồ Trung Phước, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, chủ trì bui63 họp báo.
Tại buổi họp báo ông Hồ Trung Phước, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết từ hôm 7/3, ông T. có đơn tố cáo vợ là cô giáo P.T.V.H. có quan hệ với một nam sinh lớp 10 chưa đủ 16 tuổi.

Thanh niên tung tin đồn thất thiệt về nhiễm sán lợn và cái kết

(Kiến Thức) - Một nam thanh niên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân tung tin đồn thất thiệt về nhiễm sán lợn ở Thuận Thành (Bắc Ninh) lên mạng gây hoang mang dư luận, vừa bị Công an triệu tập.

Chiều ngày 19/3, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã xác định được một đối tượng đăng tải hoang tin trường mầm non xã Ngũ Thái (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) sử dụng thịt lợn có nhiễm sán lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.
Theo đó, người tung tin thất thiệt là Nguyễn Bá Mạnh (SN 1987, trú tại thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành). Mạnh đã được cảnh sát triệu tập lên làm việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới