Khởi tố đối tượng đâm trọng thương CSGT vì bị bắt xe

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng Vương Hồng Thái đã bị khởi tố và tạm gian 4 tháng để điều tra về hành vi cố tình dùng dao đâm CSGT khi bị bắt xe ở Phú Thọ.

Ngày 12/8, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Vương Hồng Thái (SN 1975, trú ở phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi đâm trọng thương CSGT.
Khoi to doi tuong dam trong thuong CSGT vi bi bat xe
 Vương Hồng Thái bị trấn áp sau khi đâm lén CSGT.
Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 7/8, trên địa bàn phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), tổ công tác Đội CSGT thị xã Phú Thọ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Vương Hồng Thái (SN 1975, trú tại phố Long Xuyên, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ)  đi xe máy BKS 19 B1- 393.29 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của Thái, cho kết quả là 0,053 mg/lít khí thở nên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi vi phạm gồm không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn vượt quá quy định và giữ phương tiện.
Quá trình kiểm tra, Thái đã thừa nhận lỗi vi phạm và xin được tổ công tác bỏ qua nhưng bị CSGT kiên quyết xử lý.
Sau đó, đối tượng về nhà lấy dao rồi quay lại đâm lén thượng úy Nguyễn Hoàng (SN 1990). Anh Hoàng sau đó được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với vết thương đứt hai xương sườn, xuyên thấu rách phổi tụy và lá lách.
Hiện vụ việc đối tượng đâm lén CSGT đang được điều tra, làm rõ.
Video: Khống chế đối tượng dùng dao đâm CSGT
 

Quý An

>> xem thêm

Bình luận(0)