Khách Tây bị đòi phí, quát mắng ở "Tuyệt tình cốc", chính quyền nói gì?

Google News

(Kiến Thức) - UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho hay đã nắm được sự việc người phụ nữ xua đuổi, quất khăn vào mặt du khách Tây chụp ảnh ở "Tuyệt tình cốc" và đang tiến hành kiểm tra lại.

Tối ngày 22/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục quát mắng và đuổi du khách nước ngoài, không cho chụp ảnh ở “Tuyệt tình cốc” vì đòi 10.000 đồng tiền “dịch vụ” khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Theo hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ trung tuổi mặc quần áo đỏ tìm mọi cách ngăn cản hai du khách nước ngoài chụp ảnh tại địa điểm du lịch. Người này liên tục dùng khăn quất trước mặt, dùng tay chỉ trỏ vào hai người nữ du khách khiến những người này không thể ngắm cảnh hay chụp những bức ảnh về thiên nhiên tại đây.
Do không thể tiếp tục "thưởng ngoạn" vì sự xua đuổi của người phụ nữ nói trên, một trong hai du khách nước ngoài đã bỏ đi. Thế nhưng, người phụ nữ mặc bộ quần áo đỏ vẫn tiếp tục lặp lại hành động xua đuổi, quát mắng người khách nước ngoài còn lại.
 Người phụ nữ áo đỏ có hành vi xua đuổi khách Tây.
Người quay đoạn clip cũng lên tiếng khuyên can người phụ nữ, rằng hai bên không nên tranh cãi vô ích vì bất đồng ngôn ngữ và nói rằng vị khách chụp ảnh cũng không quá ảnh hưởng.
Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều cho rằng, đây là cách hành xử không thể chấp nhận được, làm mất đi nét văn minh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Theo chủ nhân đoạn clip được quay lại vào khoảng 15h ngày 22/1 tại “Tuyệt tình cốc” thuộc xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Liên quan đến vụ việc xua đuổi khách Tây ở "Tuyệt tình cốc", sáng 23/1, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên cho biết, sau khi xuất hiện thông tin trên mạng phía UBND huyện Thuỷ Nguyên cũng đã nắm được và đang giao cho chính quyền xã kiểm tra lại.
“Thực tế, khu vực Tuyệt tình cốc huyện đã cấm mọi người ra vào, thậm chí có cắm cọc rào thép gai vì nằm trong khu nổ mìn của dự án của Nhà máy xi măng Phúc Sơn. Năm ngoái có một số cô gái về đây chụp ảnh tạo nên Tuyệt tình cốc vì nước màu xanh, huyện xã, cấm nhưng vừa qua có hình ảnh đó nên để chính quyên kiểm tra lại”, ông Hương thông tin.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)