Kẻ giết người tình rồi cắt tai sa lưới sau 3 năm chạy trốn

Google News

Khi cùng người tình vào quán cà phê uống nước, Lắm dùng dao đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi cắt tai. Sau khi giết người y đã bỏ trốn.

Sau gần 3 năm gây án “Giết người”, đối tượng Bùi Văn Xuân Lắm (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) đã bị công an TP HCM phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ khi đang ẩn nấp gần khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.
Tin tức vụ việc giết người, vào khoảng 7h ngày 21/2/2014, Lắm chở chị Nguyễn Thị Kim Chi (28 tuổi, ngụ H.Củ Chi) đi uống cà phê võng tại quán ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Do có tình cảm với nhau nên chị Chi quyết định đi cùng đối tượng trên.
Ke giet nguoi tinh roi cat tai sa luoi sau 3 nam chay tron
Đối tượng Lắm bị công an bắt sau 3 năm lẩn trốn vì tội "Giết người". 
Khi tới quán, 2 người ngồi nói chuyện tới khoảng 9h thì kêu tính tiền. Lúc này, bất ngờ Lắm dùng dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Chi sau đó cắt tai chị này. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên 1 tiếng. Phát hiện sự việc, chủ quán và khách chạy lại thì Lắm đã nổ máy rồi bỏ chạy.
Nhận tin báo, công an đã có mặt tại quán cà phê, phong tỏa hiện trường, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng và truy bắt hung thủ.
Về phía Lắm, sau khi gây án đối tượng giết người liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành để ẩn nấp. Tuy nhiên, “lưới trời tuy thưa khó lọt” các trinh sát công an TP HCM cùng công an Tây Ninh đã phát hiện ra dấu vết của tên này khi đang ẩn nấp gần khu vực biên giới. Lắm ngay lập tức bị bắt giữ và áp giải về ngay sau đó để tiến hành xử lý theo quy định.
>>> Mời quý độc giả xem video vụ thảm sát ở Bình Phước (nguồn Lao Động):
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)