Hoảng hồn phát hiện thi thể hai cha con chết cháy trong nhà

Google News

Phát hiện vụ cháy cửa hàng tạp hóa của nhà anh Khương, hàng xóm hô hào mọi người đến dập lửa cứu người, nhưng đã quá muộn.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 13h ngày 02/03/2016, người dân xung quanh thấy khói bốc ra từ cửa hàng bán tạp hóa và sửa chữa điện tử của anh Lê Ngọc Khương có địa chỉ tại số nhà 132, đường Hoàng Diệu, khu phố 2, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Hoang hon phat hien thi the hai cha con chet chay trong nha
Hiện trường vụ cháy.
Người dân đã nhanh chóng tìm mọi cách chữa cháy và gọi báo Cảnh sát PCCC. Nhận được tin báo về vụ cháy cửa hàng tạp hóa, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều động 02 xe chữa cháy, 01 xe chỉ huy cùng 12 CBCS đến hiện trường dập lửa.
Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện hai thi thể đã chết cháy, được xác định là anh Lê Ngọc Khương (SN 1976) và cháu Lê Thanh Tùng SN (2002) con trai anh Khương.
Theo quan sát, ngôi nhà anh Khương ở là loại nhà cấp 4, được lợp Fibro xi măng, mở quán bán hàng tạp hóa và sửa chữa điện tử.
Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao hiện trường cho các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Theo Tài Đức/Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)