Hải Dương: Vợ sinh con, đại úy công an trực chốt không thể về nhà

Google News

Thời điểm vợ chuyển dạ, dù rất muốn bên vợ động viên nhưng đại úy Nguyễn Hồng Hà đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt trực nên không thể về. Đến nay, đại úy Hà vẫn chưa một lần được gặp mặt con gái bé bỏng.

Từ ngày Hải Dương bùng phát dịch COVID-19 đợt 3, với vai trò chốt trưởng, 100% cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Dương làm nhiệm vụ tại các chốt đã gác lại công việc gia đình, thường trực bám chốt không kể ngày đêm, không quản nắng mưa, sương gió để thực hiện nhiệm vụ kép: vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Thường trực thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ - nơi có ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, đã nhiều ngày qua, Đại úy Nguyễn Hồng Hà đã không thể bên vợ khi chuyển dạ và đến giờ vẫn chưa thể gặp được mặt con.
Hai Duong: Vo sinh con, dai uy cong an truc chot khong the ve nha
 Đại úy Nguyễn Hồng Hà thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch.
Ngày 17/2, vợ đại úy Nguyễn Hồng Hà chuyển dạ. Dù rất muốn ở bên động viên vợ vào thời khắc quan trọng này nhưng do đang thực hiện nhiệm vụ, đại úy Hà đã liên lạc về nhà, nhờ ông bà và người thân chăm sóc vợ tại Bệnh viện phụ sản Hải Dương.
“Lúc đó tôi cũng khá lo vì vợ sức khỏe yếu, không biết “vuông tròn” thế nào. May mắn là trưa ngày 17/02, vợ tôi đã sinh con gái “mẹ tròn con vuông”, tôi thật sự rất hạnh phúc" – đại úy Hà chia sẻ.
Đại úy Hà cho biết, anh và các đồng đội luôn xác định rõ trách nhiệm của mình tại địa bàn phụ trách.
“Xác định phòng chống dịch là cuộc đua đường dài nên chúng tôi luân phiên nhau chia 3 ca, đảm bảo thường trực 24/24h thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực phong tỏa và trên địa bàn xã” – đại úy Hà nói.
Từ đó đến nay, đi chống dịch, đại úy Nguyễn Hồng Hà vẫn chưa về nhà, chưa một lần được gặp mặt con gái bé bỏng. Dằn lại nỗi nhớ gia đình, gác lại những lo toan thường nhật, đại úy Nguyễn Hồng Hà và hàng trăm, hàng nghìn cán bộ chiến sỹ Công an Hải Dương vẫn âm thầm “cắm chốt” với nhiều đêm trắng.
Những hy sinh thầm lặng của họ đã và đang thắp lên niềm tin về ngày chiến thắng dịch COVID-19 không còn xa phía trước.
Từ 0h ngày 16/2, Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh khi mà dịch vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh lập thêm 17 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16/2.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại đến ngày 15/2/2020, tỉnh Hải Dương đã triển khai tổng số 321 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với tổng số 1120 cán bộ chiến sỹ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có 10 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh đã đi vào hoạt động, cụ thể: tại TP Chí Linh là 03 chốt; huyện Cẩm Giàng 04 chốt; thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, huyện Bình Giang mỗi địa phương 01 chốt.
Từ 0h ngày 16/2, khi áp dụng cách ly xã hội toàn tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu triển khai thành lập thêm 17 chốt cấp tỉnh với tổng số 102 cán bộ chiến sỹ Công an được tăng cường từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, trong đó có cả cán bộ nữ. Mỗi chốt sẽ bố trí 6 cán bộ Công an chia làm 3 ca, cùng với các lực lượng quân đội, y tế, thanh niên tình nguyện… đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch 24/24h.
>>> Mời độc giả xem thêm video Từ vùng dịch Covid-19 đến TP.HCM phải khai báo y tế

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)