Hải Dương: Nhiều lần hiếp dâm con gái bạn thân và cái giá của “yêu râu xanh”

Google News

(Kiến Thức) - Khi xem camera an ninh đặt tại nhà, anh Kiên đau đớn phát hiện gã bạn thân – Nguyễn Đình Tuyến đang giở trò đồi bại với con gái mình. Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên sơ thẩm, Nguyễn Đình Tuyến chịu 15 năm tù.

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Nguyễn Đình Tuyến (49 tuổi, trú tại thôn Lang Viên, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ra xét xử về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo cáo trạng truy tố, ngày 18/10/2018, lợi dụng vợ chồng anh Kiên (hàng xóm) đi vắng, bị cáo Nguyễn Đình Tuyến đã mò sang nhà, kéo cháu H. (10 tuổi, con gái lớn của anh Kiên) đang chơi cửa nhà vào giường hãm hiếp. Anh Kiên khi đó vừa từ huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) trở về, đang ngồi chơi tại nhà chú ruột cùng thôn.
Hai Duong: Nhieu lan hiep dam con gai ban than va cai gia cua “yeu rau xanh”
 Ảnh minh họa.
Thấy nóng ruột vì chưa tìm ra người lạ đột nhập vào nhà lấy đi 1,5 triệu đồng, anh Kiên mở điện thoại, kết nối với hệ thống camera an ninh mới lắp trước đó vài ngày kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện Tuyến đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình tại phòng ngủ.
Sau đó, người cha tức tốc trở về thấy con gái đang nằm trên giường kêu đau đớn. Tuyến đã kịp rời đi. Gia đình sau đó đã làm đơn gửi cơ quan chức năng.
Nhận được đơn trình báo của gia đình anh Kiên, cơ quan CSĐT công an huyện Ninh Giang đã nhanh có mặt, trích xuất dữ liệu ghi hình, ghi nhận lời khai của cháu bé. Tuyến bị bắt tạm giam ngay trong ngày.
Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Đình Tuyến đã cúi đầu thừa nhận hành vi đồi bại đối với bé H, đồng thời thừa nhận đã nhiều lần sang hiếp dâm cháu khi vợ chồng anh Kiên vắng nhà.
Tại phiên xét xử, bị cáo Tuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tuyến 15 năm tù, buộc bồi thường cho nạn nhân 20 triệu đồng.
Về phía gia đình cháu H cho rằng, bản án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên như vậy quá nhẹ, không tương xứng với hành vi thú tính của Tuyến nên sẽ làm đơn kháng cáo.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)