Hà Nội đang có những loại hình mại dâm nào?

Google News

(Kiến Thức) - Tệ nạn mại dâm ở Hà Nội đang biến tướng theo nhiều loại hình trong 6 tháng đầu năm 2016 khiến dư luận vô cùng nhức nhối, cơ quan chức năng khó kiểm soát.

Tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 28/6, Thượng tá Lê Huy – Phó trưởng Phòng PC45 – Công an TP. Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp đấu tranh chặt chẽ về tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố.
Song tình hình tệ nạn mại dâm ở Hà Nội vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là sau khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 quy định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn… đối với người bán dâm.
 Thượng tá Lê Huy – Phó trưởng Phòng PC45 – Công an TP. Hà Nội.
Theo Thượng tá Lê Huy, tệ nạn mại dâm ở Hà Nội trong 6 tháng vừa qua hoạt động theo rất nhiều loại hình như: Mại dâm ở các địa bàn công cộng, tệ nạn mại dâm ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, mại dâm dưới hình thức gái gọi; một số hình thức khác như mại dâm đồng tính, mại dâm trên mạng xã hội. Trong đó, đáng chú ý là địa bàn hoạt động của mại dâm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các đối tượng lợi dụng cơ sở massage, tẩm quất café vườn, gội đầu trá hình…
 Gái mại dâm ở Hà Nội đang biến tướng theo nhiều loại hình, phức tạp khiến các cơ quan chức năng khó xử lý. Ảnh minh họa.
Mặc dù tình trạng gái mại dâm hoạt động diễn biến phức tạp, công an TP. Hà Nội cũng đã ra quân tập trung xử lý, phối hợp với các đơn vị triệt phá được nhiều tụ điểm gái mại dâm.
“Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 103 ổ mại dâm, bắt giữ 145 đối tượng (xử lý hình sự 89 vụ, 98 đối tượng; hành chính 14 vụ, 47 đối tượng). Triệt xóa được 2 tụ điểm mại dâm công cộng là khu vực phường Vạn Phúc (Hà Đông) và trước cửa Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô”, Thượng tá Lê Huy cho biết.
Riêng đối với tình trạng mại dâm trên mạng xã hội, Thượng tá Lê Huy cho biết: Cơ quan Công an đã phối hợp với các nhà mạng để có biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt, sẽ xử lý các tài khoản đăng tải hình ảnh mại dâm, số điện thoại công khai về hoạt động mua bán dâm.
Đại diện Công an TP. Hà Nội cho hay, để đưa ra giải pháp đưa gái mại dâm vào một khu vực, đơn vị này đang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi Cục phòng chống tệ nạn xã hội xây dựng, triển khai một số phần mềm quản lý mại dâm.
Hưng Bùi

Bình luận(0)