Giấu 4 kg sừng tê giác trắng trị giá 8 tỷ đưa về Sài Gòn

Google News

Chiều 14/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ nhập lậu sừng tê giác vào Việt Nam.

Chiều 14/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ nhập lậu sừng tê giác vào Việt Nam.
Theo Chi cục Hải quan, trước đó một ngày cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện đôi nam nữ 32 và 36 tuổi ở TP.HCM, vận chuyển trái phép 8 khúc sừng tê giác có trọng lượng gần 4 kg mang theo trong hành lý cá nhân.
Giau 4 kg sung te giac trang tri gia 8 ty dua ve Sai Gon
Sừng tê giác nhập lậu bị phát hiện. Ảnh: Hải quan cung cấp. 
Cơ quan chức năng cho biết những hành khách trên mang số hàng cấm trên từ Châu Phi về nước. Đây là sừng của loài tê giác trắng Châu Phi (Ceratotherium simum) rất quý hiếm, giá trị ước tính khoảng gần 8 tỷ đồng.
Theo đó, đôi nam nữ trên giấu số sừng tê giác trên trong hành lý cá nhân như hộp mỹ phẩm, ấm đun nước bằng sành, hộp bánh quy… hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp, hải quan đã phát hiện vụ việc trên.
Từ đầu năm 2017 đến nay, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Công an TP.HCM và Bộ Công an bắt giữ 5 vụ vận chuyển sừng tê giác và ngà voi trái phép, giá trị ước tính nhiều tỷ đồng.
Theo Khánh Trung/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)