Đòi về với người cũ, vợ bị chồng chém gục gãy tới hai con dao

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc giận hờn, chị Wech buông lời đòi ly hôn để về ở với chồng cũ, Cao Minh Thành liên tiếp dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ tới mức gãy cả hai con dao. 

Hôm qua (26/6), TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Minh Thành (SN 1987, trú làng Bông Hiot, xã Hải Yang, Đắk Đoa, Gia Lai) trong vụ án giết vợ dã man.
Doi ve voi nguoi cu, vo bi chong chem guc gay toi hai con dao
 Bị cáo Thành tại phiên tòa. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Theo cáo trạng của VKSND, tối ngày 12/6/2017, Thành đi nhậu thì vợ đến gọi về. Về nhà, Thành lấy con dao ngồi gọt xoài ăn thì chị Wech (SN 1983) giận dỗi buông lời đòi ly hôn, về ở với “chồng cũ của em sướng hơn”.
Tức giận, Thành ngay lập tức dùng con dao đâm vào vợ. Bị đâm, chị Wech cố gắng kháng cự giành giật làm con dão gãy làm đôi. Trong cơn “điên loạn”, Thành tiếp tục ghì vợ rồi dùng chân khều con dao thái thịt dưới nền nhà tiếp tục chém vào chị Wech tới khi dao gãy làm đôi.
Thấy chị Wech đã nằm im trên vũng máu, Thành bỏ ra ngoài thì vấp phải chén. Đối tượng lại tiếp tục nhặt chén quay lại đập vào đầu vợ rồi mới bỏ đi.
Nạn nhân Wech được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau 5 ngày điều trị.
Mặc dù hành vi giết vợ là cực kỳ dã man, tuy nhiên theo kết luận pháp y Cao Minh Thành được xác định bị bệnh rối loạn nhân cách hành vi thực tổn động kinh, cùng với đó là bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, HĐXX chỉ tuyên phạt Thành mức án 8 năm tù giam.
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)