Để ô tô tải ngoài đường bị trộm lấy đi mang bán

Google News

Lợi dụng sơ hở khi anh K. để xe ô tô ngoài đường, đối tượng đã lấy trộm và lái mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Xác nhận sự việc trên với PV vào hôm nay (01/6), đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) thông tin, tối qua đơn vị vừa bắt giữ thành công 1 đối tượng trộm ô tô tải của nạn nhân và đang trên đường mang đi tiêu thụ.
Theo đó, khoảng 19h40 tối 31/5, trong quá trình đang làm nhiệm vụ, đơn vị nhận được điện thoại của anh Bùi Văn K (SN 1983), trú tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều (cùng tỉnh Quảng Ninh) về việc bị kẻ gian lấy trộm tải mang BKS 14C-170.82 đang chạy theo hướng Đông Triều - Hạ Long.
Cũng theo anh K., vào thời điểm đối tượng lấy trộm xe tải thì gia đình anh có 2 chiếc ô tô đang đỗ cách nhau khoảng 20m phía ngoài đường và lúc đó anh đang đưa 1 chiếc vào trong sân.
De o to tai ngoai duong bi trom lay di mang ban
 Chiếc xe ô tô tải bị đối tượng M. lấy trộm đang trên đường đi tiêu thụ.

Khoảng 10 phút sau anh K. quay ra để đưa chiếc ô tô tải còn lại (chìa khoá để trong xe, tắt máy) vào sân thì không thấy đâu. Ngay lập tức, anh xem định vị và phát hiện chiếc xe này đang di chuyển về phía TP. Hạ Long, đồng thời điện báo cho đội TTKSGT số 2 để được hỗ trợ.
Nhận được tin báo của anh K. Đội đã thông báo cho tổ công tác số 2 cùng với anh K. đón lõng tại trạm BOT Đại Dương. Khoảng 30 phút sau, khi đối tượng điều khiển xe ô tô tải trộm được đến gần trạm thu phí phát hiện xe CSGT nên điều khiển xe tải quay đầu bỏ chạy ngược về phía thị xã Quảng Yên. Tổ công tác tiến hành sử dụng xe tuần tra truy đuổi, đến đường An Lập (thị xã Quảng Yên) thì dừng được xe và bắt giữ đối tượng.
Danh tính đối tượng được xác định là Đào Văn M (SN 1990), trú tại thôn Lâm Xá 6, xã Hồng Thái Tây (thị Đông Triều). Đối tượng khai rằng, bản thân trộm chiếc xe ô tô tải của anh K. lái đi tìm nơi tiêu thụ và sau đó bị công an bắt giữ.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, Đội TTKSGT số 2 tiến hành bàn giao đối tượng M. cùng ô tô tải cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều điều tra giải quyết theo thẩm quyền.
Theo Đức Tùy/Gia đình xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)