Danh tính Đại úy công an bị bắt vì đánh bạc trong khách sạn

Google News

Ập vào phòng khách sạn ở Hà Tĩnh, lực lượng chức năng bắt quả tang nam đại úy công an cùng 10 người khác đang đánh bạc.

Ngày 1/6, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh) về tội Đánh bạc.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt giam 10 người khác tuổi từ 29 đến 42, cùng trú các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê về cùng hành vi. Trong đó, có 6 bị can bị tạm giam, một người đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an, 3 trường hợp còn lại đã bỏ trốn đang bị truy nã.
Danh tinh Dai uy cong an bi bat vi danh bac trong khach san
Nhóm nghi phạm bị bắt khi đánh bạc trong khách sạn. Ảnh: Công an cung cấp. 
Theo điều tra, chiều 17/5, hàng chục cảnh sát đột kích một phòng khách sạn đóng ở thị trấn Cẩm Xuyên, bắt quả tang Đông cùng hơn 10 người khác đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.
Bị vây bắt, nhóm nghi phạm mở của bỏ chạy nhưng bị cảnh sát khống chế. Có 3 người lúc nhảy từ tầng ba khách sạn xuống đất bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tại hiện trường, cảnh sát thu hơn 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi Đánh bạc.
Qua điều tra, cảnh sát xác định trong nhóm nghi phạm bị bắt có Nguyễn Thế Đông, đại úy công an đang công tác tại Công an huyện Can Lộc. Sau sự việc đánh bạc, anh ta bị tước danh hiệu Công an nhân dân, ra khỏi ngành.
Ngoài ra, ba trường hợp nhảy lầu đang điều trị tại bệnh viện có hai người không liên quan đến hành vi Đánh bạc.
Theo Hoàng Dương/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)