Công nhân nhảy khỏi chung cư ở TP HCM đang bốc cháy

Google News

Bốn người bị thương khi chung cư ở quận 1 (TP HCM) phát hỏa. Trong lúc cảnh sát dập lửa thì phát hiện thêm 2 người bị ngạt khói.

Vụ cháy xảy ra khoảng 10h15 ngày 1/5 tại dãy chung cư 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Thời điểm trên, lửa bùng lên tại tầng trệt dãy chung cư số 48, 50, 52 Trần Hưng Đạo đang có một số công nhân đang sửa chữa. Phát hiện cháy, nhiều người hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Lửa bùng lên cháy dữ dội, lúc này có 4 công nhân đang thi công trên tầng 2 của chung cư la hét kêu cứu.

Cong nhan nhay khoi chung cu o TP HCM dang boc chay

Cảnh sát cứu 2 người bị ngạt khói. Ảnh: An Huy.

Một nam công nhân nhảy từ lầu 2 xuống đất bị thương ở chân. 3 người còn lại cũng thoát được ra ngoài trong tình trạng bị bỏng. Các nạn nhân được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều khoảng 6 xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến 10h30 đám cháy được khống chế.

11h cùng ngày, trong khi cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, hai người đàn ông bất ngờ từ tầng 2 chung cư bò ra ngoài cầu cứu trong tình trạng bị thương do ngạt khói, bỏng. Cảnh sát đã đưa hai người này xuống đưa đi cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 11h30, một xe cấp cứu cùng nhân viên y tế được điều tới hiện trường vụ cháy. Cảnh sát đang tìm trong các phòng của khu chung cư xem còn người mắc kẹt bên trong không.

Theo người dân địa phương, dãy mặt tiền chung cư số 48, 50, 52 Trần Hưng Đạo do một người thuê lại để mở cửa hàng kinh doanh. Trong lúc công nhân đang sửa chữa mặt bằng thì xảy ra cháy

Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong dãy chung cư đang sửa chữa bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy ban đầu được lực lượng chức năng xác định do công nhân hàn xì.

Cong nhan nhay khoi chung cu o TP HCM dang boc chay-Hinh-2

Vị trí chung cư (chấm đỏ) xảy ra vụ cháy. Ảnh: Goggle Maps.

Theo An Huy/Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)